Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Xí Thoại: Làng văn hóa mãi xanh – sạch – đẹp Xí Thoại: Làng văn hóa mãi xanh – sạch – đẹp

Xí Thoại: Làng văn hóa mãi xanh – sạch – đẹp

3944

VHO - Xí Thoại là làng văn hóa của đồng bào Bana xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân (Phú Yên). Đây là vùng đất mang vẻ đẹp thanh bình, con người hiền hòa, núi non trùng điệp với sắc màu xanh thắm. Hơn hết, còn là vùng đất mang đậm những giá trị văn hóa đặc sắc, đặc biệt nghệ thuật trình diễn trống đôi, cồng ba, chiêng năm, có ý nghĩa quan trọng trong đời sống văn hóa tinh thần của đồng bào Bana, Chăm H’roi và đã được Bộ VHTTDL công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực... Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực...

Hội thảo Văn hóa năm 2022 với chủ đề: “Thể chế, chính sách và nguồn lực...

0 3269
VHO- Tiếp tục triển khai Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và phát biểu chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo và phân công Ủy ban Văn hóa, Giáo dục chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Bộ VHTTDL, tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội thảo Văn hóa...

Giữ nét đẹp văn hóa truyền thống đồng bào thiểu số ở Bình Định

VHO - Tỉnh Bình Định có 3 dân tộc thiếu số chủ yếu gồm: Bana, Chăm H’roi, H’rê, sinh sống ở 6 huyện An Lão, Vĩnh Thạnh, Vân Canh, Hoài Ân, Tây Sơn và Phù Cát. Thời gian qua, ngoài việc tập trung phát triển kinh tế, đồng bào các dân tộc thiểu số miền núi ở tỉnh Bình Định luôn chú trọng gìn giữ, phát huy nét đẹp bản sắc văn hóa truyền thống của đồng bào mình.

Hội thảo Văn hóa năm 2022: Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

VHO- Sáng 12.12 tại Nhà Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức buổi họp báo công bố thông tin về Hội thảo Văn hóa 2022 với chủ đề ''Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa''. Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh, Trưởng BTC Hội thảo chủ trì buổi họp báo.

Báo cáo Thủ tướng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

VHO - Văn phòng Chính phủ ban hành Thông báo 372/TB-VPCP kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tại phiên họp tổng kết công tác năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đặc sắc trong lễ hội tra hạt cầu mưa của người Khơ Mú

VHO- Người Khơ Mú là một trong 19 cộng đồng dân tộc sinh sống trên địa bàn Điện Biên hiện còn bảo lưu, trao truyền được nhiều phong tục, tập quán rất đặc sắc, trong đó có Lễ hội “Chư mo hờ ngọ, Khờ ro cư mạ”(Tra hạt làm lễ cầu mưa)- một nghi lễ nông nghiệp quan trọng, đậm bản sắc văn hóa truyền thống trong đời sống của người Khơ Mú.

Tháo gỡ điểm “nghẽn” về thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa

VHO- Dự kiến sẽ có trên 800 đại biểu tham dự Hội thảo Văn hóa Việt Nam 2022 với chủ đề “Thể chế, chính sách và nguồn lực cho phát triển văn hóa” do Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ VHTTDL, Tạp chí Cộng Sản, Hội đồng Lý luận Trung ương và tỉnh Bắc Ninh tổ chức.

Khởi động bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022

VHO- Sáng ngày 6.12 tại Trụ sở Bộ VHTTDL, Báo Văn Hóa (Bộ VHTTDL) đã tổ chức Họp báo bình chọn 10 sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu năm 2022. Ông Phan Thanh Nam, Phó Tổng Biên tập Báo Văn hóa, Trưởng BTC chủ trì họp báo. Tham dự Họp báo còn có đại diện hơn 50 cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

Yên Bái sẽ đăng cai Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XVI

VHO- Chiều 4.12, Bộ VHTTDL phối hợp với UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ bế mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV, năm 2022. Trong khuôn khổ Ngày hội đã diễn ra nhiều hoạt động thể thao, văn hóa, du lịch mang đậm bản sắc văn hóa các dân tộc vùng Tây Bắc, tạo ấn tượng, thu hút sự quan tâm và tham gia của đông đảo người dân, du khách.

Quyết tâm bảo vệ “báu vật” ngàn đời của dân tộc

VHO- Những ngày này tại miền đất Tổ, một không gian văn hoá rực rỡ sắc màu đang bao trùm nơi đây. Các hoạt động trong khuôn khổ Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV diễn ra tại khu vực Hùng Vương đang tạo ra những sinh khí mới cho vùng đất giàu truyền thống, thành phố Ngã ba sông. Có thể nói, “cầu vồng” trên đất Tổ đang được “thêu dệt” bởi  sắc màu...

Diễn đàn "Văn hoá với Doanh nghiệp" năm 2022: Không thương hiệu mạnh nào không được xây dựng trên một nền tảng văn hóa kinh doanh vững chắc

VHO- Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hoá với Doanh nghiệp” năm 2022 diễn ra  ngày 3.12 tại Hà Nội với chủ đề “Chấn hưng văn hoá- Nền tảng phục hồi và phát triển kinh tế bền vững”. Với sự tham dự của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đại diện các doanh nghiệp tiêu biểu, đáp ứng xuất sắc các tiêu chuẩn của Bộ Tiêu chí văn hóa kinh doanh Việt Nam và các doanh...

Bộ VHTTDL chủ động phối hợp tổ chức các chương trình nhằm phát huy giá trị văn hoá cộng đồng các dân tộc Việt Nam

VHO- Tối 2.12 tại Quảng trường Hùng Vương (TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ), Lễ khai mạc Ngày hội VHTTDL các dân tộc vùng Tây Bắc lần thứ XV đã chính thức diễn ra. Những sắc màu văn hoá độc đáo, giá trị truyền thống được đồng bào các dân tộc Tây Bắc dày công vun đắp, gìn giữ qua nhiều thế hệ đã được thể hiện tại sân khấu lớn của Ngày hội.

12345678910Sau
Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top