HLV Mai Đức Chung: Việt Nam đã sẵn sàng

VHO- Tại buổi họp báo trước Vòng loại thứ nhất bảng E giải U19 nữ châu Á 2018 diễn ra hôm nay (23.10) tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đại diện 4 đội tuyển U19 nữ gồm: Việt Nam, Jordan, Singapore và Malaysia đều khẳng định sẽ nỗ lực để hiện thực hoá mục tiêu của riêng mình.

HLV Mai Đức Chung: Việt Nam đã sẵn sàng - Anh 1

HLV trưởng Mai Đức Chung

HLV trưởng Mai Đức Chung chia sẻ: “Các cầu thủ U19 Việt Nam hầu hết đều còn rất trẻ, chỉ mới đang ở độ tuổi 16,17,18 và một số cầu thủ đang đá giải Vô địch nữ quốc gia nên đội tuyển không có nhiều thời gian tập trung trước giải đấu. Tuy nhiên, đội tuyển được Liên đoàn bóng đá Việt Nam tạo điều kiện nơi ăn chốn ở, sân tập luyện rất tốt nên hiện nay tất cả các cầu thủ đã sẵn sàng thi đấu”.
Ông Chung cũng cho biết thêm đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ phấn đấu hết sức mình trong từng trận đấu một để đạt được kết quả tốt nhất.
HLV trưởng U19 nữ Malaysia Jacob M J Joseph cho biết: “Năm nay là sau 10 năm U19 Malaysia mới tham gia vòng loại U19 nữ châu Á. Trước trận đấu chúng tôi đã có 2 trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam và nhận thấy tuyển Việt Nam là một tập thể gắn kết tốt, có chiến lược riêng và mục tiêu của chúng tôi là thắng trận đầu tiên và sẽ giải quyết từng trận đấu một sau đó.”
Cũng đồng tình với ý kiến trên, HLV trưởng U19 Jordan Munir Lutfi Abdallah Abu Hantash cũng cho rằng các cầu thủ Việt Nam rất tốt và bóng đá Việt Nam đang phát triển trong khu vực châu Á. Ông cũng đặt ra mục tiêu cho đội tuyển của mình là sẽ vào tiếp đến vòng loại thứ 2.
HLV trưởng U19 Singapore Melisa Ye Hui Ting đánh giá đội tuyển Jordan là đối thủ khá mạnh và đã có sự chuẩn bị khá kĩ lưỡng nên không thế mà nản lòng và sẽ cố gắng thi đấu hết sức mình.
Theo lịch thi đấu, đội tuyển U19 nữ Việt Nam sẽ gặp U19 nữ Malaysia trong trận mở màn diễn ra lúc 18h ngày 24/10 tại sân Yanmar – Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Trước đó, vào lúc 15h cùng ngày, U19 nữ Singapore gặp U19 nữ Jordan.

Nghiêm Thanh

Ý kiến bạn đọc