Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải động viên đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup

Ngày mai 8.1, đội tuyển Việt Nam sẽ bước vào trận đấu đầu tiên gặp đội tuyển Iraq tại Asian Cup 2019. Ngay trước thềm trận đấu này, đội tuyển đã nhận được sự quan tâm từ Thứ trưởng Bộ VHTTDL, Chủ tịch VFF khóa VIII Lê Khánh Hải.

Dù không có mặt tại UAE, nơi đăng cai tổ chức Asian Cup 2019, để trực tiếp theo dõi và động viên đội tuyển nhưng thông qua Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn, Chủ tịch Lê Khánh Hải đã gửi lời nhắn nhủ tới thầy trò ông Park.

Thăm động viên tinh thần của toàn đội trước thềm Asian Cup, Phó Chủ tịch thường trực Trần Quốc Tuấn đã gửi lời thăm hỏi của Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tới toàn đội. Theo đó Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải nhắn nhủ thầy trò HLV Park Hang-seo giữ vững tinh thần lạc quan và sự tự tin vào khả năng của mình.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải động viên đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup - ảnh 1

Chủ tịch Lê Khánh Hải luôn quan tâm đến đội tuyển

Đấu trường châu Á khắc nghiệt hơn rất nhiều so với các giải đấu đã qua của đội tuyển, nhưng với những gì đã thể hiện tại AFF Suzuki Cup cũng như được tạo điều kiện tôi luyện qua nhiều trận đấu quốc tế, Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải tin đội tuyển Việt Nam hoàn toàn có thể tạo nên những bất ngờ mới tại VCK Asian Cup sắp tới.

Sự quan tâm kịp thời của người đứng đầu VFF sẽ là nguồn động viên lớn với thầy trò ông Park Hang-seo trước đấu trường tập trung đầy đủ các "anh hào" của bóng đá châu Á này.

Đặc biệt, tại VCK Asian Cup năm nay, Phó Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn được AFC bổ nhiệm giữ cương vị Trưởng ban điều hành các trận đấu tại Abu Dhabi, UAE. Sự tham gia trực tiếp của lãnh đạo VFF trong công tác điều hành giải đấu cao nhất cấp châu lục sẽ giúp thầy trò HLV Park Hang Seo thêm yên tâm và tự tin thực hiện nhiệm vụ của mình.

Chủ tịch VFF Lê Khánh Hải động viên đội tuyển Việt Nam trước thềm Asian Cup - ảnh 2

Quang Hải và các đồng đội tích cực tập luyện cho trận mở màn

Tại UAE, một ngày trước trận gặp Iraq, HLV Park Hang-seo đã quyết định loại tiền đạo Đinh Thanh Bình, qua đó chốt danh sách chính thức gồm 23 tuyển thủ Việt Nam tham dự Asian Cup 2019 tại UAE.

Lực lượng của tuyển Việt Nam ở Asian Cup vẫn lấy lứa U23 với Quang Hải, Duy Mạnh, Đình Trọng, Xuân Trường... làm nòng cốt. Ba sự thay đổi lớn nhất so với AFF Cup 2018 là sự vắng mặt của Anh Đức, Văn Quyết, Đình Trọng.

Tối qua 6.1, một đại diện của bóng đá ĐNÁ có mặt tại Asian Cup là đội tuyển Thái Lan đã có trận thua đậm tới 1-4 trước đội tuyển Ấn Độ. Chỉ 7 tiếng sau trận thua này, Liên đoàn Bóng đá Thái Lan đã quyết định sa thải HLV trưởng Milovan Rajevac.

HLV Rajevac được chọn làm HLV trưởng của đội tuyển đến từ xứ sở chùa vàng kể từ tháng 4.2017 để thay thế Kiatsisak Senamuang. Chỉ mới tháng trước, đội tuyển Thái Lan dưới sự dẫn dắt của ông Rajevac đã không thể bảo vệ thành công chức vô địch AFF Cup 2018 sau khi bị Malaysia loại ở bán kết vì luật bàn thắng trên sân khách. Hiện tại, trợ lý Sirisak Yodyathai sẽ tạm thời đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt đội tuyển Thái Lan trong các trận đấu còn lại của Asian Cup 2019.

Thái Lan, Philippines và Việt Nam là 3 đại diện của bóng đá ĐNÁ tại sân chơi lớn nhất châu lục này. Tối nay, đội tuyển Philippines sẽ có trận đấu gặp đối thủ nặng ký của giải đấu năm nay, đội tuyển Hàn Quốc vào lúc 20h30 theo giờ địa phương. Cũng vào giờ này ngày mai, sẽ là trận mở màn của tuyển Việt Nam gặp Iraq.

THU SÂM; ẢNH: Đ.H-VFF

   

Ý kiến bạn đọc