Khai mạc hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng

VHO - Tối 20.10, tại Nhà hát Thành phố, Sở VHTT TP.HCM đã khai mạc Hội thi tiểu phẩm tuyên truyền về văn hóa giao tiếp ứng xử, xây dựng lối sống, nếp sống văn minh trong cộng đồng năm 2020. Hội thi diễn ra từ 20 - 23.10 với sự tham gia của đại diện Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH 24 quận, huyện.

Khai mạc hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng - ảnh 1

Sở VHTT TP.HCM trao cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia hội thi

Hội thi nhằm tuyên truyền nội dung văn hóa giao tiếp ứng xử trong cộng đồng, tạo hiệu ứng lan tỏa về văn hóa ứng xử với các giá trị chuẩn mực, khuôn mẫu đạo đức chung trong cộng đồng, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành quy định của pháp luật và hưởng ứng thực hiện có hiệu quả chủ đề của TP.HCM năm 2020 “Năm đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, tạo phong trào thi đua thực hiện tốt Quy tắc ứng xử văn hóa, đẩy lùi các tiêu cực, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho người dân TP.

Khai mạc hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng - ảnh 2

Đại diện Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH Quận 1 mở màn hội thi với tiểu phẩm sinh động, tái hiện cảnh phố xá tại phố đi bộ Bùi Viện

Đây cũng là dịp để các nghệ sĩ, diễn viên quần chúng trên địa bàn TP được học hỏi, giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao năng lực sáng tạo, dàn dựng và biểu diễn ở cơ sở; định hướng phát triển nghệ thuật sân khấu trong phong trào văn hóa - văn nghệ của TP. 

Khai mạc hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng - ảnh 3

 Tiểu phẩm Nói lời xin lỗi của đơn vị Quận 7 là câu chuyện ứng xử về tình làng nghĩa xóm

Trong đêm khai mạc, công chúng đã được thưởng thức tiết mục dự thi của 5 đơn vị: Tiểu phẩm Cuộc sống tươi đẹp (Quận 1), Nói lời xin lỗi (Quận 7), Câu chuyện cuối phố (Quận 12), …Còn quý hơn vàng (Quận 11) và Bài học đắt giá (Quận 6). Với những câu chuyện đời thường, gần gũi về các chủ đề như vệ sinh môi trường, tình làng nghĩa xóm, ứng xử trong bối cảnh dịch bệnh,… các tiết mục đã mang đến những thông điệp ý nghĩa, truyền tải những thông tin thời sự, tạo được tính hấp dẫn cho người xem. Bên cạnh đó, cảnh trí sân khấu, hiệu ứng màn hình điện tử, âm nhạc, ánh sáng,... cũng được các đơn vị chăm chút, đầu tư sinh động, hợp lí. 

Khai mạc hội thi tiểu phẩm về văn hóa ứng xử, xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng - ảnh 4

Câu chuyện cuối phố của đơn vị Quận 12 nói về tình trạng lấn chiếm vỉa hè, rác thải, an toàn vệ sinh thực phẩm

Được biết, thí sinh tham gia đội thi là các diễn viên câu lạc bộ đội - nhóm, cộng tác viên đang sinh hoạt tại địa phương đại diện cho Ban chỉ đạo Phong trào TDĐKXDĐSVH quận, huyện; là các đạo diễn, nhạc sĩ, diễn viên (chuyên và không chuyên) đang sinh sống, học tập, lao động trên địa bàn TP. 
Theo Ban tổ chức, Hội thi sẽ trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 5 giải ba và 12 giải khuyến khích. Sau hội thi, Ban tổ chức sẽ chọn các tác phẩm đạt giải để ghi hình, biên tập và phát hành đến các Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Văn hóa - Thể thao quận, huyện để thực hiện công tác tuyên truyền tại cơ sở. 
Dự kiến Lễ tổng kết và trao giải diễn ra tối 23.10, tại Nhà hát Thành phố. 

THÙY TRANG

Ý kiến bạn đọc