Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại

VHO- Hội thảo Khoa học quốc tế Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại do Viện VHNT quốc gia Việt Nam, Sở VH&TT Ninh Bình và Trung tâm Triết học- Văn hóa và Xã hội, Trường Đại học Temple (Hoa Kỳ) phối hợp tổ chức đã diễn ra ngày 7.12 tại TP Ninh Bình. PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, Phó Viện trưởng phụ trách Viện VHNT quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, hát Xẩm là một trong những di sản văn hóa phi vật thể độc đáo của người Việt có bề dày lịch sử hàng trăm năm.

Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại - Anh 1

Trong kho tàng nghệ thuật diễn xướng dân gian Việt Nam, hát Xẩm là thể loại âm nhạc duy nhất ngay từ khi mới ra đời, đã mang tính chuyên nghiệp và dành cho người khiếm thị để mưu sinh. Hát Xẩm trải qua từ thời phong kiến đến chế độ thực dân, đã có mặt ở những nơi đông người như chợ, bến tàu, trên xe điện… và đạt được hoàng kim.

“Hòa cùng dòng chảy âm nhạc dân gian Việt Nam, hát Xẩm chứa đựng trong mình nhiều giá trị văn hóa, nghệ thuật độc đáo, đáp ứng được nhiều chức năng đa dạng, giàu tính chuyên nghiệp, tính nhân văn và tính hiện thực sâu sắc, góp phần thỏa mãn nhu cầu giải trí của người dân lao động...”, PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương nêu. Tuy nhiên, cũng giống như nhiều thể loại âm nhạc dân tộc khác, hát Xẩm đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Theo PGS.TS Nguyễn Thị Thu Phương, để hát Xẩm có thể phát triển và lan tỏa sâu rộng hơn trong đời sống văn hóa của đất nước, thể loại nghệ thuật âm nhạc dân gian này rất cần sự quan tâm của nhà nước, chính quyền địa phương, các tổ chức văn hóa nghệ thuật, các quỹ văn hóa, các nhà tài trợ và đặc biệt là trách nhiệm của những nghệ nhân, cộng đồng người dân yêu mến hát Xẩm... Việc tỉnh Ninh Bình. một trong những quê hương lâu đời của hát Xẩm triển khai làm hồ sơ đề nghị đưa hát Xẩm trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, hướng tới xây dựng hồ sơ trình UNESCO ghi danh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp là những bước đi hết sức trách nhiệm, thiết thực, kịp thời, đúng hướng để có thể bảo vệ một di sản văn hóa đang bên bờ vực thất truyền.

Hội thảo quốc tế “Bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại” nhằm đánh giá những giá trị văn hóa và nghệ thuật, đề xuất những giải pháp bảo tồn và phát huy nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại. Đây là diễn đàn học thuật để các chuyên gia Việt Nam và quốc tế, các nhà nghiên cứu, nhà quản lý địa phương, các nghệ nhân am hiểu về nghệ thuật hát Xẩm trình bày, thảo luận về những vấn đề lý luận và thực tiễn nhằm đúc kết các vấn đề về quản lý, bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể, trong đó có nghệ thuật hát Xẩm trong xã hội đương đại.

B.NGÂN

Ý kiến bạn đọc