Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới
Phú Quốc triển khai loạt giải pháp đổi mới diện mạo điểm đến du lịch Phú Quốc triển khai loạt giải pháp đổi mới diện mạo điểm đến du lịch

Phú Quốc triển khai loạt giải pháp đổi mới diện mạo điểm đến du lịch

4808

VHO- Sáng 18.12, tại thành phố Phú Quốc đã tổ chức Hội nghị công bố chiến dịch kích cầu du lịch “Tôi yêu Phú Quốc - I Love Phu Quoc” nhằm mục tiêu tăng cường giám sát – nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng điểm đến văn minh – thân thiện – đẳng cấp quốc tế cho đảo ngọc. 

Du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ sẵn sàng đón khách Du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ sẵn sàng đón khách

Du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ sẵn sàng đón khách

0 4445

VHO- Để chuẩn bị chào đón Tết Dương lịch và Nguyên Đán 2024, đến thời điểm này các cơ sở kinh doanh du lịch cộng đồng ở Nghĩa Lộ đang tích cực tu bổ cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng sản phẩm, sẵn sàng phục vụ du khách, kỳ vọng mang sức bật mới cho du lịch miền Tây của Yên Bái.


Hang Va, hang Nước Nứt tiếp tục mang đến những trải nghiệm khác biệt cho du khách

VHO - Khám phá hang Va và hang Nước Nứt là sản phẩm du lịch mạo hiểm được xếp vào bậc thấp nhất về độ khó trong nhóm du lịch chung với tour thám hiểm hang động lớn nhất thế giới Sơn Đoòng trong hành trình chinh phục kỳ quan thiên nhiên Di sản thế giới Phong Nha-Kẻ Bàng.

Văn hóa biển, đảo “miền đất Võ” (Bài 3): Chiến lược phát triển bền vững kinh, du lịch tế biển, đảo

VHO - Cần có chiến lược, giải pháp liên kết vùng, nâng tầm giá trị kinh tế biển, đảo để đưa kinh tế Bình Định nói riêng và vùng trọng điểm duyên hải Trung Bộ cất cánh trong thời gian tới.

Văn hóa biển, đảo “miền đất Võ” (Bài 2): Để văn hoá - du lịch biển, đảo trở thành ngành kinh tế mũi nhọn

VHO - Biển, đảo đang trở thành thế mạnh, nền tảng cho kinh tế trọng điểm của các tỉnh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, trong đó có Bình Định. Cũng từ đó, câu chuyện bảo tồn và phát huy giá trị vốn có của biển, đảo là việc cần được quy hoạch và nhanh chóng thực hiện trong bối cảnh hiện nay để phát huy thế mạnh.

Xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu tại Bình Định

VHO – Chiều 9.12, chương trình tọa đàm xúc tiến, quảng bá du lịch Lai Châu đã diễn ra tại TP Quy Nhơn (Bình Định). Sự kiện do Sở VHTTDL tỉnh Lai Châu tổ chức, với mong muốn giới thiệu, quảng bá hình ảnh du lịch Lai Châu tới du khách và nhân dân tỉnh Bình Định và các tỉnh Nam Trung Bộ. Đồng thời, tăng cường liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa cơ quan quản lý nhà nước và các hiệp...

Quảng bá du lịch Hà Giang qua những thước phim

VHO - Những năm gần đây Du lịch Hà Giang đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Giai đoạn 2016 – 2023, công dân từ 225 quốc gia, vùng lãnh thổ đã đến du lịch Hà Giang. Riêng năm 2023, khách quốc tế đến Hà Giang từ 205 quốc gia, vùng lãnh thổ. Để có được con số ấn tượng này, Hà Giang thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch. Trong đó, công tác...

Quy hoạch Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa thành điểm đến hấp dẫn Nam Trung Bộ

VHO- Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Quyết định số 1570/QĐ-TTg ngày 4.12.2023 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt Gành Đá Đĩa, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên.

Thanh Hóa: Đưa Pù Luông trở thành một trung tâm du lịch sinh thái

VHO - Tỉnh Thanh Hóa đang định hình lại phân khúc thị trường du lịch, hướng tới xây dựng những sản phẩm xứng tầm, phát huy được lợi thế, tạo sự bứt phá cho ngành du lịch. Trong đó, du lịch sinh thái rừng là sản phẩm hứa hẹn được nhiều du khách đón nhận. Theo đó, Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí trong rừng đặc dụng Khu Bảo tồn thiên nhiên (BTTN) Pù Luông đến năm 2030, định hướng...
Bắt đầu234567891011Sau

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn:Số 33 ngõ 294/2 Kim Mã, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top