Khánh Hòa: 4 xe bồn chở xăng dầu bị thiêu rụi trong đêm

VHO- Tối 27.11, một vụ cháy xảy ra tại bãi tập kết xe bồn của một doanh nghiệp tư nhân kinh doanh xăng dầu có tên Huy Hoàng (tại Ngã Ba trung tâm xã Phước Đồng, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) làm 4 xe bồn bị thiêu rụi.

Theo đó, khoảng 19 giờ15 phút tối 27.11, người người dân khu vực trên phát hiện  ngọn lửa phát ra từ xe bồn có BKS là 79C - 05692 thuộc bãi tập kết xe bồn Ngã Ba trung tâm xã Phước Đồng, TP. Nha Trang . Cùng lúc thấy 2 người  vội vã mở cổng thoát ra. Ngọn lửa từ bãi xe bồn bùng lên dữ dội, cao hàng chục mét khiến cả khu vực Ngã Ba Phước Đồng rực sáng. Người dân trong khu vực tháo chạy.

 Sau khoảng 20 - 30 phút, hàng chục xe cứu hỏa và phương tiện chữa cháy đã được huy động tới hiện trường vụ cháy. Đến 21 giờ, ngọn lửa cơ bản được khống chế. Tuy nhiên đến 21 giừ 30, tại đám cháy có hai tiếng nổ lớn, lửa bùng phát trở lại, lửa đã bốc cháy lan sang cây xăng bên cạnh vị trí xe bồn.

Khánh Hòa: 4 xe bồn chở xăng dầu bị thiêu rụi trong đêm - ảnh 1

Lửa từ đám cháy lan sang cây xăng

Tại hiện trường, trên một khu đất rộng khoảng 600 m2 có 5 xe bồn chở dầu; trong đó, chỉ có duy nhất một xe ở vị trí độc lập không phát cháy, do bị ngăn cách với điểm cháy một bức tường, 4 xe còn lại bị thiêu rụi. Vụ cháy đã làm một cán bộ cảnh sát bị thương nặng phải đi cấp cứu. Đến 23 giờ 27.11, vụ cháy đã được dập tắt. Hiện nguyên nhân vụ cháy vẫn đang được Cơ quan Cảnh sát Điều Tra tỉnh Khánh Hòa xác minh, làm rõ.

Khánh Hòa: 4 xe bồn chở xăng dầu bị thiêu rụi trong đêm - ảnh 2

Một chiến sĩ cảnh sát bị bỏng

Theo người dân sinh sống gần đám cháy, bãi tập kết xe bồn tại vị trí Ngã Ba Phước Đồng đã có từ khoảng 10 năm nay. Tại Trạm thường có hoạt động pha xăng gây mùi hôi cho khu dân cư. Người dân còn cho rằng, dưới nền bãi tập kết còn có bể chứa xăng dầu.

XUÂN HƯỚNG

Ý kiến bạn đọc