Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII: Cần xác định nội dung thế mạnh

Thứ Hai 03/12/2018 | 09:30 GMT+7

VHO-  “Cách đây 20 năm, chúng ta chưa dám nghĩ đến chuyện Điền kinh Việt Nam sẽ đoạt HCV Asian Games nhưng rồi vừa qua đã đoạt được. Vậy thì bây giờ hãy cùng nhau hướng tới mục tiêu Olympic”, GS.TS Nguyễn Đại Dương, Hiệu trưởng Trường Đại học TDTT Bắc Ninh đã đặt vấn đề như thế tại Hội thảo khoa học “Điền kinh Việt Nam, từ Asian Games 18 và tầm nhìn Olympic”, được tổ chức tại Hà Nội trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII.

 TS Nguyễn Đại Dương cho rằng thành tích của Bùi Thị Thu Thảo là đáng quý nhưng còn cách quá xa kỷ lục Đại hội  Ảnh: QUÝ LƯỢNG

Sau khi phân tích sự thành công, số lượng huy chương mà Điền kinh Việt Nam đạt được, GS.TS Nguyễn Đại Dương đã chỉ ra những tồn tại của Điền kinh Việt Nam qua các kỳ Đại hội. Đó là nội dung thi đấu thiếu tính hệ thống, thiếu tính chiến lược, thiếu lực lượng VĐV kế cận, thiếu kế hoạch, tầm nhìn. Điều này thể hiện ở chỗ, trừ nội dung nhảy xa của nữ, ở tất cả các nội dung còn lại của nam và nữ, thành tích đạt được tại các kỳ Asian Games trước không được duy trì ở những kỳ đại hội tiếp theo, chứng tỏ việc đào tạo VĐV kế cận và xây dựng kế hoạch phát triển nội dung trọng điểm chưa được chú ý. Từ những phân tích cụ thể, TS Đại Dương đề ra 5 giải pháp để Điền kinh Việt Nam có thể nâng cao vị thế tại Asian Games và hướng tới Olympic là lựa chọn xác định nội dung thế mạnh ở những môn ít chịu ảnh hưởng của cấu trúc hình thái cơ thể như chạy cự ly ngắn hoặc rào 100m, 200m, 400m, tập trung vào các nội dung thi đấu của nữ, xây dựng hệ thống các tiêu chuẩn tuyển chọn đào tạo VĐV tương ứng với lứa tuổi, giới tính và các giai đoạn huấn luyện…

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Giám đốc Trung tâm HLTTQG Hà Nội, thì thực tế huấn luyện nhiều năm qua của Trung tâm cho thấy, nếu VĐV được đào tạo trong môi trường trong sạch, lành mạnh, chỉ có ăn, nghỉ và tập luyện, sẽ hiệu quả hơn việc được tập luyện tại một Trung tâm mà môi trường xung quanh có nhiều “cám dỗ” khiến VĐV có thể chểnh mảng trốn đi chơi. Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, theo ông Hùng là phải bao gồm các yếu tố, từ khâu tuyển chọn, quản lý, huấn luyện, nuôi dưỡng đến chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho VĐV…

Ngoài những nghiên cứu chung, Hội thảo cũng dành thời gian cho các tham luận chuyên sâu như nghiên cứu về mô hình hoạt động thi đấu của nam VĐV chạy tốc độ và chạy vượt rào; kiểm tra y học TDTT trong công tác huấn luyện nhiều năm; những năng lực phẩm chất cần thiết để trở thành HLV thể thao chuyên nghiệp; các loại sức mạnh trong huấn luyện điền kinh; ứng dụng các chỉ số y sinh trong đánh giá lượng vận động của VĐV chạy 400m đội tuyển quốc gia; thực trạng ứng dụng khoa học công nghệ trong huấn luyện đào tạo VĐV cấp cao môn Điền kinh…

 

Quách Thị Lan giành cú đúp HCV

Với chiến thắng kịch tính ở nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, Quách Thị Lan đã xuất sắc mang về 2 tấm HCV cho đoàn Thanh Hóa.

Cô tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình khi không có đối thủ ở nội dung 400m rào, băng băng về đích với thành tích 58 giây 02 còn người đồng đội của cô tại ĐTVN là Nguyễn Thị Oanh (Hà Nội) về thứ 2 với 59 giây 98. Chân chạy 18 tuổi Lê Thị Hồng Hân xuất sắc cán đích ở vị trí thứ 3 với 1 phút 02 giây 44. Còn tại nội dung tiếp sức 4x400m hỗn hợp nam nữ, Quách Thị Lan chạy ở vị trí thứ 3 cùng với Đỗ Thị Quyên, Lương Văn Thao, Nguyễn Tuấn Vũ. Với thành tích 3 phút 23 giây 06, xác lập kỷ lục đại hội và phá kỷ lục quốc gia do đội TPHCM nắm giữ với 3 phút 25 giây 07.

Đây là nội dung rất hấp dẫn, khi thứ tự các VĐV của các đội tuyển được sắp xếp khó đoán. Ở lượt xuất phát mặc định là các VĐV nam, lượt 2 là VĐV nữ. Ở hai lượt 3 và 4, các đội tuyển tự chọn thứ tự nam, nữ tùy chiến thuật của mỗi đội. Chính vì thứ tự nam nữ không theo qui luật nên vị trí dẫn đầu có thể liên tục bị thay đổi. Tên đội chiến thắng chỉ có thể biết chắc chắn cho đến lượt cuối cùng. 

 

THU SÂM

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top