Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Đại hội Thể thao toàn quốc lần VIII: Bóng đá nữ TP.HCM giành HCV

Thứ Bảy 08/12/2018 | 12:40 GMT+7

VHO- Giành chiến thắng trước chủ nhà Hà Nội trong trận đấu cuối cùng của giải, đội bóng đá nữ TP.HCM đã giành HCV môn bóng đá nữ trong khuôn khổ Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII - 2018 vừa khép lại vào chiều qua 7.12, trên SVĐ Hà Đông – Hà Nội.

Nữ TP.HCM (vàng) và nữ Hà Nội ở trận đấu cuối cùng của giải. Ảnh: D.Hải

Sau trận đấu cuối cùng giữa chủ nhà Hà Nội, các cô gái đến từ TP.HCM đã có thêm một trận thắng xuất sắc để giành chức vô địch tại giải một cách xứng đáng, khi giành chiến thắng trước tất cả đối thủ ở môn bóng đá nữ tại Đại hội lần này.
Sau hai trận thắng trước Hà Nam (1-0) và Quảng Ninh (2-1), đội nữ TP.HCM đã vô địch sớm với 6 điểm. Chính vì vậy, trong lượt trận đấu cuối cùng gặp chủ nhà Hà Nội, dù thắng hay thua thì thầy trò HLV Kim Chi vẫn cầm chắc tấm HCV. Bước vào trận đấu, với tâm lý hết sức thoải mái, tự tin, các cầu thủ đội TP.HCM đã thi đấu với tinh thần nỗ lực hết mình để giành chức vô địch một cách thuyết phục.
Trong khi đó, đội chủ nhà Hà Nội với hàng tiền đạo là những cầu thủ dày dặn kinh nghiệm như Nguyễn Thị Muôn, Biện Thị Hằng, Phạm Hải  Yến, Nguyễn Thị Loan, bên cạnh đó là hàng phòng ngự cũng là những gương mặt nổi trội trong phong trào bóng đá nữ như Bùi Thúy An, Hồ Thị Quỳnh... cũng tỏ rõ quyết tâm sẽ giành chiến thắng để sở hữu tấm HCB tại Đại hội. Sự quyết tâm của hai đội bóng đã  mang đến cho khán giả một trận cầu hấp dẫn và kịch tính. Sau 2 hiệp đấu, dù rất nỗ lực nhưng đội bóng chủ nhà đã không thể vượt qua được các cô gái đến từ thành phố mang tên Bác và đành chấp nhận thua sát nút với tỷ số 0-1.

Bất bại trước đối thủ, đội bóng đá nữ TP.HCM giành HCV tại Đại hội. Ảnh: D.Hải

Đây cũng là trận thứ 3 toàn thắng của đội bóng đá nữ TP.HCM tại giải năm nay. Kết quả này giúp cô trò HCV Kim Chi có tổng 9 điểm, giành tấm HCV. Đội bóng chủ nhà Hà Nội chỉ có 2 điểm sau 2 trận hòa (1 -1 trước Quảng Ninh, 2-2 trước Hà Nam) và một trận thua (0-1, trước TP.HCM) nên chỉ giành HCĐ. Đội Á quân Hà Nam thua 1 (0-1 trước TP.HCM), hòa 1 (2-2, trước Hà Nội) và 1 trận thắng (3-0, trước Quảng Ninh).
Chia sẻ về thành tích này tại Đại hội Thể thao toàn quốc lần này, HLV trưởng đội bóng đá nữ TP.HCM Đoàn Kim Chi cho biết: “Để chuẩn bị cho Đại hội Thê thao toàn quốc năm nay, đội bóng đá nữ TP.HCM đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về mọi mặt. Ngoài việc tập trung tập huấn trong nước, các em còn có chuyến tập huấn 3 tháng tại Hàn Quốc. Với tấm HCV giành được tại Đại hội là phần thưởng cho sự nỗ lực của toàn đội. Tôi và các học trò  cảm thấy vui và tự hào khi CLB nữ TP.HCM giành HCV ở Đại hội Thể thao toàn quốc năm nay”.

V.LINH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top