Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Việt Nam đón vị khách du lịch quốc tế thứ 15 triệu: Khách quốc tế tăng gần gấp đôi sau 3 năm

Thứ Tư 19/12/2018 | 14:18 GMT+7

VHO- Hôm nay 19.12, tại Cảng tàu quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh), Tổng cục Du lịch (Bộ VHTTDL) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn SunGroup và Saigontourist tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam.

 Hoàng hôn trên vịnh Hạ Long

 Vị khách quốc tế thứ 15 triệu đến Việt Nam mang quốc tịch Mỹ, đến Việt Nam bằng đường tàu biển và sẽ cập cảng tàu khách du lịch quốc tế Hạ Long (Quảng Ninh) vào lúc 11h ngày 19.12 trên chuyến tàu Celebrity Millennium thuộc hãng tàu Royal Caribean.

Tăng cả về chất lẫn về lượng

Cùng với vị khách thứ 15 triệu, hai vị khách thứ 14.999.999 và 15.000.001 mang quốc tịch châu Âu và châu Á được Ban tổ chức tặng quà cùng kỷ niệm chương của ngành Du lịch Việt Nam. Ba vị khách may mắn này đến Hạ Long trong cùng một chuyến tàu trên hành trình du lịch bằng tàu biển theo hải trình Singapore - Laemchabang - Phú Mỹ - Chân Mây - Hạ Long - Hong Kong.

Trước đó, theo thống kê của Tổng cục Du lịch, 11 tháng năm 2018 lượng khách quốc tế đến Việt Nam ước đạt 14.123.600 lượt khách, tăng 21,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Năm 2018, hoạt động quảng bá xúc tiến, mở rộng thị trường du lịch diễn ra sôi động ở nhiều thị trường quốc tế quan trọng. Hình ảnh du lịch Việt Nam đang ngày càng tạo ấn tượng tốt đẹp với bạn bè quốc tế bởi các kỳ quan thiên nhiên thế giới, danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp, hạ tầng cơ sở hiện đại, chất lượng dịch vụ được nâng cao…

Năm 2018 cũng là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng đối với ngành Du lịch. Bên cạnh việc Du lịch Việt Nam nhận được nhiều giải thưởng quốc tế quan trọng, Diễn đàn cấp cao du lịch Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức, sự kiện đón vị khách quốc tế thứ 15 triệu cũng là một dấu ấn quan trọng của ngành Du lịch Việt Nam. Điều này góp phần khẳng định Việt Nam đang và sẽ là một điểm đến hấp dẫn, an toàn và thân thiện trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương, là tiền đề để Du lịch Việt Nam phấn đấu mục tiêu định hướng phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn.

Năm 1994, lần đầu tiên Việt Nam đón được 1 triệu lượt khách trong năm. Phải đến 6 năm sau, tức là năm 2000 Việt Nam mới tăng thêm được 1 triệu khách nữa. Năm 2015, Việt Nam đón gần 8 triệu khách quốc tế nhưng chỉ 3 năm sau, năm 2018, số lượng khách có thể tăng gấp đôi, đạt trên 15 triệu. Cũng trong năm 2018, Việt Nam được Tổ chức Du lịch thế giới xếp hạng 3 trong top 10 nước có tốc độ phát triển nhanh nhất thế giới. Trong 3 năm liên tiếp, du lịch Việt Nam giữ mức tăng 30%, rất cao so với mức tăng trung bình 7% của thế giới.

Không chỉ tăng về số lượng, chất lượng dịch vụ và chất lượng điểm đến của du lịch Việt Nam năm vừa qua cũng khiến thế giới phải nể phục. Tổ chức giải thưởng du lịch thế giới- World Travel Awards bình chọn Việt Nam là Điểm đến du lịch hàng đầu khu vực châu Á; Golf World Travel Awards cũng bình chọn Việt Nam là Điểm đến golf hàng đầu châu Á.

Một năm "ngập" trong giải thưởng và các danh hiệu danh giá của thế giới

Có thể nói, năm 2018, tên tuổi của Việt Nam vượt hẳn ra khỏi ranh giới khu vực, hàng loạt điểm đến của Việt Nam được thế giới ca ngợi. Hà Nội, TP.HCM, Phú Quốc, Đà Nẵng hay vịnh Hạ Long thường xuyên được nhắc tới trong top những điểm đến hấp dẫn nhất do các tổ chức, diễn đàn, tạp chí du lịch bình chọn, xếp hạng.

Độc giả trang du lịch Roughguides bình chọn Sa Pa trong top 10 điểm đến được yêu thích nhất ở khu vực Đông Nam Á; Trang TripAdvisor nổi tiếng thế giới công bố danh sách 25 điểm đến tốt nhất thế giới năm 2018, Hà Nội (Việt Nam) góp mặt trong danh sách này. Bãi Dài (Phú Quốc, Kiên Giang) và biển Trần Phú (Nha Trang, Khánh Hoà) là hai trong số 50 bãi biển có bờ cát trắng, mịn đẹp nhất thế giới do USNews lựa chọn; Vịnh Hạ Long vào top Kỳ quan thiên nhiên phải tới trong đời, do trang Insider giới thiệu; TP.HCM góp mặt trong danh sách Các thành phố có ẩm thực đặc sắc ở châu Á bên cạnh Bangkok, Hong Kong và Singapore do các trang du lịch của Australia công bố.

Trang Brightside giới thiệu danh sách Các điểm đến ngoạn mục khiến du khách muốn tới thăm ngay lập tức. Góp mặt trong danh sách này là hai địa điểm du lịch nổi tiếng của Đà Nẵng và Quảng Ninh, đó là Cầu Vàng và làng chài Cửa Vạn. Hai điểm đến lần lượt đứng vị trí số 1 và 17 trong danh sách; Thành phố biển Đà Nẵng được trang du lịch Kayak xếp thứ 3 trong danh sách 10 thành phố phải đến trên thế giới trước khi quá đông khách. Phố cổ Hội An được Travel & Leisure đánh giá cao về cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và con người thân thiện và xếp vào top Thành phố tốt nhất thế giới năm 2018; Hồ Gươm với mặt nước trong xanh giữa lòng thủ đô và những thửa ruộng bậc thang ở miền núi Mù Cang Chải được Tripzilla liệt kê vào Các điểm đến ngắm thu đẹp nhất châu Á.

Mới đây, Đà Nẵng được xếp vào danh sách Điểm đến hot nhất thế giới năm 2018. Bảng xếp hạng do Airbnb đưa ra dựa vào lượng phòng du khách đặt trước. Danh sách này tiếp tục có sự góp mặt của thủ đô Hà Nội. Ngoài ra, Hoàng Liên Sơn đứng thứ 7 trong danh sách 10 nơi hấp dẫn nhất thế giới năm 2019 do tạp chí National Geographic bình chọn. Loạt thác nước của Việt Nam từ Bắc đến Nam cũng được trang Culture Trip giới thiệu trong tháng 11.

Nhiều địa danh nổi tiếng của thủ đô Hà Nội lần lượt xuất hiện trên sóng truyền hình Mỹ. Phố Tràng Tiền được ví như Đại lộ Champs - Élysées, phố Tạ Hiện được kênh truyền hình này gợi ý là điểm đến yêu thích để khám phá nét văn hóa, cách sinh hoạt của người dân thủ đô. Vịnh Hạ Long và Mũi Né được MSN xếp vào danh sách 10 điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất châu Á. Trong khi đó, hoàng hôn ở vịnh Hạ Long được miêu tả đẹp nhất khi mặt trời chạm đường chân trời, các dãy núi đá vôi chìm vào một màu vàng lãng mạn...

THUÝ HÀ - TÚ AN

 

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top