Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL

VHO- Sáng qua 20.12 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã chủ trì buổi gặp mặt nhân kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22.12.1944 - 22.12.2018) và 29 năm ngày Quốc phòng toàn dân (22.12.1989 - 22.12.2018). Tại buổi gặp mặt, ông Từ Mạnh Lương ,Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ đến các cựu chiến binh trong thời gian qua.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện gặp mặt Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL - Anh 1

  Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện phát biểu tại buổi gặp mặt

Báo cáo một số kết quả của Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL thời gian qua, ông Từ Mạnh Lương cho biết, vào các ngày 27.7, Hội tổ chức các đoàn đi dâng hương các Anh hùng liệt sĩ, thăm và tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ngoài ra, Hội cũng thường xuyên quan tâm, chăm lo đến đời sống, chế độ bảo hiểm y tế cho các cựu chiến binh. Các cựu chiến binh ngành VHTTDL luôn phát huy bản chất của Bộ đội Cụ Hồ, đề cao cảnh giác chống lại các luận điệu xuyên tạc, chống phá Đảng, chế độ; gương mẫu tại cơ quan, nơi cư trú. Trong năm vừa qua, Hội Cựu chiến binh Bộ VHTTDL đã kết nạp thêm 39 đồng chí, nâng tổng số lên 207 cựu chiến binh với tất cả 29 Chi hội.

Gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến các cựu chiến binh của Bộ VHTTDL, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cảm ơn sự cống hiến, đóng góp của những người đã từng tham gia chiến đấu để giành lại độc lập cho dân tộc. “Đất nước ta trải qua nhiều cuộc chiến tranh với sự hy sinh, mất mát rất lớn của nhiều gia đình, nhất là những người lính. Những người có mặt ở đây hôm nay là một sự may mắn so với những đồng đội còn nằm lại chiến trường”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng mong muốn, các cựu chiến binh sẽ luôn là tấm gương trong công tác, cuộc sống để thế hệ trẻ noi theo, đồng thời tiếp tục quan tâm, đóng góp vào kết quả chung của ngành VHTTDL, tích cực tham gia vào các hoạt động của địa phương nơi cư trú.

P.V; ảnh: TRẦN HUẤN

 

Ý kiến bạn đọc