Hành trình thăm lại chiến trường Tây Bắc

VHO- Kỷ niệm 74 năm Ngày thành lập QĐND VN (22.12.1944 – 22.12.2018) và 29 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân (22.12.1989 – 22.12.2018), 40 năm Chiến tranh biên giới phía Bắc (17.2.1979 – 17.2.2018), Hội Cựu chiến binh (CCB) Bộ VHTTDL do ông Phùng Minh Cường, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ VHTTDL dẫn đầu đã có chuyến hành hương thăm, gặp gỡ, giao lưu với CCB các Sở VHTTDL các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai và thăm chiến trường biên giới Tây Bắc; giúp đỡ, tặng quà các gia đình thương binh, liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu quân nhân các Sở VHTTDL có hoàn cảnh khó khăn.

Hành trình thăm lại chiến trường Tây Bắc - Anh 1

  Đoàn CCB Bộ VHTTDL dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1

Tại Điện Biên, đoàn đã gặp gỡ, giao lưu với CCB của Sở VHTTDL và tỉnh Điện Biên và đã trao 5 suất quà cho con CCB có hoàn cảnh khó khăn của Sở VHTTDL, 3 suất quà cho con CCB của tỉnh (mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng). Đoàn đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ đồi A1, tham quan Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đồi A1, hầm Đờ Cát… Trên hành trình về nguồn, tại TP Lai Châu, đoàn đã có cuộc gặp gỡ, giao lưu với cựu chiến binh của Sở VHTTDL và tỉnh Lai Châu. Đoàn đã trao 8 suất quà cho con các CCB có điều kiện khó khăn của Sở VHTTDL và của tỉnh Lai Châu.

Tại các buổi gặp mặt giao lưu, các CCB cùng nhau ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của QĐND VN, tinh thần chiến đấu kiên cường, phẩm chất cao đẹp của anh Bộ đội Cụ Hồ trong thời chiến cũng như hiện nay, dù ở vị trí, hoàn cảnh nào cũng luôn nêu cao tấm gương, phẩm chất người lính, không nề hà mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào sự nghiệp phát triển và hội nhập của ngành VHTTDL. Chuyến đi đã để lại ấn tượng sâu đậm và những kỷ niệm không quên đối với các CCB.

 QUANG HUY

 

Ý kiến bạn đọc