Gia Lai: sau cuộc nhậu, 2 người bị đâm tử vong

Ngày 22-12, thông tin từ Công an tỉnh Gia Lai, trên địa bàn xã biên giới Ia O, huyện Ia Grai (Gia Lai) vừa xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng làm 2 người tử vong. Đối tượng gây ra vụ án đã bị bắt giữ điều tra là Nguyễn Trường Quốc, 25 tuổi, trú xã Ia Tô, huyện Ia Grai.

Gia Lai: sau cuộc nhậu, 2 người bị đâm tử vong - ảnh 1

Đối tượng Quốc tại Cơ quan Công an tỉnh Gia Lai

Trước đó, vào chiều 20-12, nhóm thanh niên 6 người, gồm Nguyễn Xuân Thảo (25 tuổi, thị xã An Khê), Nguyễn Trường Quốc (25 tuổi, thôn 3, xã Ia Tô, huyện Ia Grai), Trần Văn Phương (23 tuổi, xã Ia Kla, huyện Đức Cơ), Lê Đình Hải (22 tuổi, làng Kom Ngó, xã Ia Chía huyện Ia Grai), Danh và Trinh (đang xác định nhân thân) cùng về nhà Lê Phú Nhân (28 tuổi) ở làng Bi, xã Ia O, huyện Ia Grai để chơi. Tại đây, sau khi nhậu xong, khi thấy Thảo có ý định ra sông gần nhà để tắm, Nhân đứng ra ngăn cản vì sợ nguy hiểm nên cả 2 xảy ra mâu thuẫn. Thấy sự việc, Quốc vào can ngăn thì giữa Thảo và Quốc lại xảy ra cãi nhau. Thấy ồn ào, Quốc, Danh, Trinh rời khỏi nhà của Nhân.

Tưởng sự việc dừng lại ở đây, sau một lúc, trong khi bực tức về chuyện xảy ra, Quốc một mình trở lại nơi xảy ra sự việc để giải quyết, trên tay cầm theo dao dài khoảng 25cm.

Bước vào nhà, thấy Thảo bên trong, Quốc lao đến dùng dao đâm vào vùng bụng của Thảo và bỏ chạy. Khi thấy sự việc, Nhân từ nhà lao ra bắt giữ Quốc thì bị tên này dùng dao đâm thẳng vào người. Hậu quả, Thảo tử vong tại chỗ, Nhân chết trên đường đưa đi cấp cứu.

Nhận được tin báo nhân dân, lực lượng công an huyện và phía tỉnh Gia Lai nhanh chóng vào cuộc xác minh. Quốc đã đến Cơ quan công an xã Ia Tô, huyện Ia Grai khai nhận hành vi giết người. Tang vật là con dao nhọn đã được thu giữ.  Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực làm rõ nguyên nhân và khởi tố vụ án mạng nghiêm trọng này.

Nguyễn Giác

 

Ý kiến bạn đọc