HLV Park Hang Seo muốn các học trò không bị chấn thương trong trận gặp Triều Tiên

VHO-Đánh giá cao đội tuyển Việt Nam sau ngôi vô địch AFF Suzuki Cup 2018, HLV trưởng đội tuyển CHDCND Triều Tiên - ông Kim Yong Jun khẳng định trận giao hữu với đội tuyển Việt Nam vào 19h tối mai 25.12, có ý nghĩa rất quan trọng để hoàn thiện đội hình chiến thuật cho ASIAN Cup 2019.

“Sau chức vô địch của tuyển Việt Nam tại AFF Cup,  chúng tôi thấy đội tuyển Việt Nam có hàng tiền vệ, hậu vệ rất mạnh và đặc biệt là hàng công sắc sảo. Còn chúng tôi cũng có vài cầu thủ chơi ở châu Âu và Nhật Bản. Chưa biết sự phối hợp giữa họ thế nào, chúng tôi sẽ chờ trong trận đấu tiếp theo”, ông Kim nói.

HLV Park Hang Seo muốn các học trò không bị chấn thương trong trận gặp Triều Tiên - ảnh 1

HLV và cầu thủ 2 đội tại buổi họp báo trưa ngày 24.12. Ảnh: Hải Đăng 

Cho rằng do đã có quá trình tập trung và tập luyện nửa tháng cho hành trình chuẩn bị vòng chung kết ASIAN Cup 2019 nên việc chỉ có mặt tại Việt Nam có 2 ngày trước trận đấu cũng không quá đáng ngại, ông Kim cho rằng trận đấu với tuyển  Việt Nam là rất quan trọng nhưng điều quan trọng hơn là trận đấu đó sẽ giúp cho ông thấy được sự kết hợp giữa các cầu thủ chủ chốt sẽ thế nào.

“Mục tiêu của chúng tôi ở Asian Cup là lọt vào tới tứ kết. Chúng tôi sẽ phải đối đầu với rất nhiều đội bóng mạnh như Qatar và Saudi Arabia, nên khó có thể nói trước điều gì. Dù vậy, đội tuyển Triều Tiên cũng là một đội bóng mạnh và để đạt được mục tiêu vào tứ kết, tôi đã yêu cầu các cầu thủ phải tuân thủ tối đa chiến thuật mà toàn đội đề ra, đồng thời tinh thần thi đấu cũng luôn phải ở mức cao nhất".

Nói về HLV Park Hang-seo bên phía tuyển Việt Nam, ông Kim nhận xét, HLV Park Hang Seo là một HLV rất giỏi, từng đưa Việt Nam vào bán kết ASIAD và giành chức vô địch AFF Cup vừa rồi.

“Chúng tôi sẽ quan tâm nhiều tới cách ông ấy dẫn dắt trận đấu và những chiến thuật. Còn quê quán, xuất xứ của ông Park không phải là điều quan trọng trong trận ngày mai”, ông Kim nói.

Trong khi đó HLV Park Hang Seo lại khẳng định mục tiêu là giảm mọi chấn thương cho tuyển Việt Nam trước CHDCND Triều Tiên. Ông Park cũng tỏ ra khá lo lắng về chấn thương của hậu vệ Lục Xuân Hưng. Ông cho biết việc Xuân Hưng có thể ra sân thi đấu trong trận gặp Cộng hòa dân chủ nhân dân Triều Tiên tối mai  hay không còn phải phụ thuộc vào kết luận của bác sĩ.

HLV Park Hang Seo muốn các học trò không bị chấn thương trong trận gặp Triều Tiên - ảnh 2

HLV Park Hang Seo muốn tránh chấn thương cho các học trò. Ảnh: Hải Đăng 

Lục Xuân Hưng vừa bị chấn thương nặng trong một buổi tập của đội tuyển bóng đá quốc gia. Nói về phương án dự phòng trong trường hợp Xuân Hưng không thể thi đấu vòng chung kết ASIAN Cup 2019, HLV Park Hang Seo cho biết, thời gian còn lại quá ngắn để có thể kịp tìm một người thế chỗ xứng đáng cho vị trí của Hưng. Vì vậy, một trong các phương án đang được cân nhắc là việc gọi trở lại trung vệ Trần Đình Trọng vào đội tuyển quốc gia.

Về trận giao hữu với CHDCND Triều Tiên, HLV Park Hang Seo chia sẻ, đây là trận đầu tiên của đội tuyển Việt Nam trong chiến dịch chuẩn bị vòng chung kết ASIAN Cup 2019. “Tôi hy vọng dù thiếu vắng một vài cầu thủ, nhưng chúng ta sẽ có trải nghiệm mới với sự góp mặt của nhiều cầu thủ trẻ. Hy vọng 2 đội sẽ có sự chuẩn bị tốt cho ASIAN Cup 2019 qua trận giao hữu quan trọng này", ông Park nói.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc