Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

TP. HCM: 25 đoàn Lân - Sư - Rồng hội tụ tranh tài

Chủ Nhật 30/12/2018 | 13:37 GMT+7

VHO-Sáng 30.12, Liên hoan Lân – Sư – Rồng TP.HCM lần thứ 2 do Sở Du lịch TP. HCM và UBND quận 5 phối hợp tổ chức đã chính thức khép lại với sự góp mặt của 25 đoàn đội Lân – Sư – Rồng đến từ TP. HCM cùng các tỉnh, thành lân cận như: Đồng Nai, Long An và Vũng Tàu.

Liên hoan Lân - Sư - Rồng thu hút đông đảo công chúng đến xem

Theo đó, các đoàn, đội Lân – Sư – Rồng đã  trình diễn những màn đặc sắc và đầy kịch tính qua nội dung tranh tài ở phần thi Lân lên mai hoa thung và Lân địa bửu. Màn trình diễn mai hoa thung với các động tác tung hứng mạo hiểm hấp dẫn người xem qua những kỹ thuật vô cùng điêu luyện, chuẩn xác, những động tác hết sức mạnh mẽ, thể hiện khí chất cao quý của con Lân - một trong Tứ linh đem lại may mắn của người Á Đông nhưng cũng không kém phần duyên dáng, nhịp nhàng, thanh thoát như ngọn gió trăng hoa, khi mạnh mẽ, vần vũ như gió bão. Để có thể nhảy múa trên giàn mai hoa thung, các diễn viên phải thực hiện những động tác vô cùng phức tạp như đội đầu Lân đứng một chân trên đùi, đứng trên tay hoặc vai của người giữ đuôi Lân, hay hai chân đứng trên đùi, quay 180 độ, nhảy, ngồi lên đầu… mang đến những màn tranh tài hết sức sôi nổi và đầy kịch tính.

Màn trình diễn Lân lên mai hoa thung hấp dẫn người xem

Qua đó, đoàn Lân Sư Rồng Tinh Anh Đường 2 đã xuất sắc giành giải Nhất ở nội dung Lân lên mai hoa thung, các giải Nhì và Ba thuộc về đoàn Lân Sư Rồng Hải Nam Liên Hữu Đường và Hùng Dũng Đường. Ở nội dung thi Lân địa bửu, giải Nhất thuộc về đoàn Lân Sư Rồng Tinh Anh Đường; các giải Nhì và Ba được cho đoàn Lân Sư Rồng Khải Uy và Hải Nam Liên Hữu Đường. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao 7 giải Khuyến khích cho hai nội dung thi nói trên.

Tổng kết trao giải cho các đội Lân xuất sắc

Đặc biệt tại Liên hoan Lân – Sư – Rồng TP. HCM lần thứ 2 là màn đồng diễn của 108 con Lân do 300 vận động viên tham gia thực hiện đã lập Kỷ lục Guinness Việt Nam. Trong âm thanh rộn rã của tiếng trống, các đội Lân - Sư - Rồng trình diễn những màn múa đặc sắc, những tiết mục nhào lộn điêu luyện, cùng với màn biểu diễn của 108 con Lân nhả đồng loạt 108 chữ Tài - Lộc chúc phúc cho người xem có một năm mới làm ăn phát tài, phát lộc và may mắn. Đặc biệt là màn trình diễn hết sức công phu và đẹp mắt của 108 con Lân tạo hình thành quốc kỳ Việt Nam với cờ đỏ sao vàng để lại những ấn tượng khó phai trong lòng du khách. Qua đó, góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc. Hướng đến xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù gắn liền với văn hóa truyền thống. 

Trình diễn làm đầu lân truyền thống

Trong khuôn khổ của Liên hoan cũng nhiều hoạt động hưởng văn hóa phong phú như tiểu cảnh truyền thống văn hóa nghệ thuật Lân – Sư - Rồng tạo không gian thu hút du khách tham quan và tìm hiểu về loại hình nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam. Giao cùng nghệ nhân làm đầu Lân, tham quan khu trưng bày sản phẩm về bộ môn Lân - Sư - Rồng, không gian lương y nghề võ với những cuộc gặp gỡ, giao lưu cùng các danh y, khám phá ẩm thực.

HOÀNG HẢI

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top