Khất nợ không được đâm chết chủ nợ

VHO- Ngày 9.1, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên buộc bị cáo Nguyễn Thanh Vân (35 tuổi; ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, tỉnh Kiên Giang) với mức án 15 năm tù về tội "giết người".

Khất nợ không được đâm chết chủ nợ - Anh 1

Bị cáo Nguyễn Thanh Vân tại tòa

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 14.8.2018, Nguyễn Thanh Vân, (35 tuổi, ngụ xã Đông Hưng, huyện An Minh, đến nhà anh Trần Minh Long, ngụ cùng xã Đông Hưng để xin khất số nợ 3 triệu đồng mua tôm giống nhưng không có anh Long ở nhà.

Khi anh Long về và nghe vợ thuật lại chuyện, không đồng ý nên liền chạy xe đi tìm Vân để buộc trả hết tiền nợ 1 lần. 

Lời qua tiếng lại, tức giận vì bị anh Long đánh vào mặt, Vân lấy cây kéo giấu sẵn trong người ra đâm vào người anh Long làm Long tử vong trên đường đi cấp cứu.

Trong phiên xét xử vào sáng 9.1, HĐXX đã tuyên án Nguyễn Thanh Vân 15 năm tù, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền 170 triệu đồng và cấp dưỡng cho 2 đứa con của nạn nhân đến năm 18 tuổi. 

THẾ HẠNH

 

Ý kiến bạn đọc