Gia Lai: Quen qua mạng, nữ sinh lớp 8 bị 2 yêu râu xanh hãm hại

VHO - Quen nhau qua mạng không bao lâu, nữ sinh lớp 8 bị 2 thanh niên hẹn đưa đến chỗ vắng và thực hiện hành vi đồi bại. Cả 2 tên yêu râu xanh này vừa bị công an bắt giữ để điều tra.

 

Gia Lai: Quen qua mạng, nữ sinh lớp 8 bị 2 yêu râu xanh hãm hại - Anh 1

                                                              Đối tượng Bình và Lập (trái sang) bị bắt và tiếp tục điều tra, khởi tố vụ án

Sáng 16.1, Công an huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai cho biết, đơn vị vừa tiến hành bắt khẩn cấp 2 đối tượng có hành vi hiếp dâm một nữ sinh lớp 8 trên địa bàn.

Theo điều tra, khoảng 23 giờ, ngày 10.1, Công an huyện Phú Thiện nhận được đơn trình báo từ phía gia đình có con bị hại, trú tại xã Chrô Pơnan, huyện Phú Thiện, về việc con gái của gia đình là V.T.N (15 tuổi, đang là học sinh lớp 8 trên địa bàn) vừa bị xâm hại tình dục. Theo lời nạn nhân, N. quen biết 2 nam thanh niên và sau đó nhận lời đi chơi cùng bạn, nào ngờ 2 kẻ này chở đến một nơi vắng vẻ rồi ép buộc, đe doạ để cưỡng hiếp vào tối ngày 9.1.

Trước sự việc nghiêm trọng trên, Công an huyện Phú Thiện khẩn trương điều tra làm rõ, qua lời khai và chuyên môn nghiệp vụ, phía công an xác định và ra lệnh bắt khẩn cấp 2 đối tượng là Trịnh Xuân Lập (18 tuổi) và Hoàng Văn Bình (21 tuổi) cùng trú tại làng Kram, xã Ia Yeng, huyện Phú Thiện. 

Tại Cơ quan điều tra, 2 đối tượng thừa nhận hành vi đồi bại của mình. Cả 2 khai nhận, qua quen biết và đi chơi cùng nhau vài lần, đến tối 9.1, sau khi uống bia, Lập và Bình nảy ra ý định gặp, dụ đưa N. đi chơi để cưỡng đoạt cô gái trẻ. Sau khi thuyết phục N. đi chơi cùng, Bình điều khiển mô tô, N. ngồi giữa, Lập ngồi sau rồi phóng nhanh đến một trường ở xa làng thuộc xã Ia Yeng rồi lần lượt Bình và Lập đe dọa, cưỡng hiếp N.

Thỏa mãn thú tính, 2 tên này lại đưa N. về nhà. Khi thấy con gái có hành vi lạ và tỏ ra sợ hãi. Sau một hồi gặng hỏi, N. mới hé lộ về chuyện vừa bị 2 gã thanh niên quen biết qua mạng hãm hiếp.

Hiện công an huyện Phú Thiện đang tiếp tục lấy lời khai, hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án.

NGUYỄN GIÁC

Ý kiến bạn đọc