Hong Kong (Trung Quốc) bắn 4,5 tấn pháo hoa vào dịp Tết

VHO- Để chào đón Tết Nguyên đán và mừng Năm mới Kỷ Hợi, vào ngày mùng 2 âm lịch, tức ngày 6.2 (theo giờ địa phương), 4,5 tấn pháo hoa sẽ được bắn lên bầu trời đêm từ ba xà lan cách bờ biển Wan Chai khoảng 350 mét.

Hong Kong (Trung Quốc) bắn 4,5 tấn pháo hoa vào dịp Tết - Anh 1

Theo South China Morning Post khoảng 23.888 quả pháo sẽ thắp sáng vùng trời từ cả hai bờ cảng Victoria mang tính biểu tượng của thành phố để khởi đầu cho năm mới Kỷ Hợi. Với “bức tường pháo hoa” cao 300 mét và dài 800 mét này, một màn trình diễn ánh sáng với hình ảnh chú lợn sẽ thu hút nhiều sự chú ý của người dân, kéo dài tới 23 phút. Pháo hoa có hình mũi lợn và vành đai Sao Thổ sẽ được trình diễn trên bầu trời đêm với bài hát chủ đề của bộ phim hoạt hình Hong Kong về chú lợn McDull.

Năm nay, theo múi giờ Hong Kong, ngày đầu tiên của Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sẽ rơi vào 5.2. Theo truyền thống, người dân nước này sẽ tổ chức diễu hành đêm giao thừa với nhiều ban nhạc, các màn trình diễn nhào lộn, các vũ công truyền thống Trung Quốc và các nghệ sĩ đến từ khắp nơi trên thế giới.

THANH HẰNG

Ý kiến bạn đọc