TP.HCM: Đấu giá 8 cây mai chăm lo Tết cho người nghèo

VHO-Ngày 25.1, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM và Ban Bảo trợ Hội Chữ thập đỏ Quận 8 phối hợp tổ chức chương trình “Nghĩa tình mùa xuân” nhằm vận động nguồn Quỹ Chữ thập đỏ để chăm lo người nghèo, nạn nhân chất độc da cam nhân dịp Xuân Kỷ Hợi 2019. Đặc biệt tại chương trình đã thực hiện bán đấu giá 8 cây mai của nghệ nhân nhà vườn để góp vào nguồn Quỹ Chữ thập đỏ.

Theo đó, 8 cây mai của nghệ nhân Đỗ Minh Hoàng, là nông dân sản xuất giỏi của TP.HCM mang lên từ huyện Hóc Môn để thực hiện đấu giá tại chương trình. Các cây mai có tuổi đời từ 40 năm trở lên, dáng đẹp, khỏe, thể hiện ý nghĩa may mắn, tốt lành trong năm mới. Với mức giá khởi điểm từ 25-70 triệu đồng (mức giá của nhà vườn), sau buổi đấu giá, chương trình thu được 550 triệu đồng. 

TP.HCM: Đấu giá 8 cây mai chăm lo Tết cho người nghèo - ảnh 1

Chương trình đấu giá 8 cây mai

 

TP.HCM: Đấu giá 8 cây mai chăm lo Tết cho người nghèo - ảnh 2

Các chủ nhân đấu giá thành công

Tại chương trình, Hội Chữ thập đỏ TP.HCM cũng đã tổng kết đợt phát động “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam - Xuân 2019” (phát động từ ngày 22.11.2018), với tổng trị giá vận động được là trên 40 tỷ đồng, trong đó 35 tỷ đồng sẽ dùng làm nguồn quỹ chăm lo các hoàn cảnh khó khăn tại TP.HCM, số còn lại dùng để chăm lo tại các tỉnh. Dịp này, Chương trình đã trao tặng quà tết đến nhiều hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.


Tin, ảnh: T.Trang

Ý kiến bạn đọc