Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Khúc tráng ca bất tử trên đỉnh Pò Hèn

Thứ Hai 18/02/2019 | 09:52 GMT+7

VHO- Trong cuộc chiến đấu bảo vệ tuyến biên giới phía Bắc, có rất nhiều chiến sĩ, đồng bào đã hy sinh. Trong đó, cuộc chiến đấu của quân và dân ta tại Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh) như một bản hùng ca về tinh thần cách mạng, lòng quả cảm, trở thành tượng đài cho sự quyết tử bảo vệ Tổ quốc...

Di tích Đài tưởng niệm Pò Hèn

Ngày nay, các cựu chiến binh và nhân dân về đây, ôn lại truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc. Đồng thời, tri ân công lao và sự hy sinh của các chiến sĩ, nhân dân bảo vệ vùng biên giới thiêng liêng của Tổ quốc. Qua đó, các thế hệ hôm nay thể hiện ý chí quyết tâm, đoàn kết trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Tuổi thanh xuân hy sinh vì đất nước

Đồn Biên phòng Pò Hèn phụ trách đoạn biên giới Việt - Trung qua hai xã Pò Hèn và Thán Phún. Tại đây, sáng ngày 17.2.1979, địch dùng chiến thuật biển người, ồ ạt tấn công với pháo và xe tăng yểm trợ hình thành thế bao vây nhiều vòng, tấn công vào đồn và các chốt. Cuộc chiến đấu ác liệt diễn ra nhiều giờ, đơn vị chiến đấu kiên cường. Hàng chục chiến sĩ Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) nay là Bộ đôi Biên phòng, đã chiến đấu anh dũng và hy sinh cùng với nhóm công nhân Lâm trường Hải Sơn và nữ nhân viên thương nghiệp Hoàng Thị Hồng Chiêm… Đồn Pò Hèn được tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Ngày 19.12.1979, Đồn 209 (Pò Hèn) CANDVT tỉnh Quảng Ninh (Đồn biên phòng Pò Hèn) được Chủ tịch nước tặng danh hiệu: Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Địa danh Pò Hèn còn nổi tiếng với những ca khúc ngợi ca về Hoàng Thị Hồng Chiêm, cô gái mậu dịch viên của cửa hàng thương nghiệp Pò Hèn hy sinh khi chiến đấu vào ngày 17.2.1979. Ba ca khúc viết về Hoàng Thị Hồng Chiêm do những nhạc sĩ, ca sĩ nổi tiếng sáng tác và trình bày: Bài ca trên đỉnh Pò Hèn của nhạc sĩ Thế Song; Bông hoa Hồng Chiêm của nhạc sĩ Dân Huyền và Người con gái trên đỉnh Pò Hèn của nhạc sĩ Trần Minh.

Hoàng Thị Hồng Chiêm sinh năm 1954, quê ở Bình Ngọc, Móng Cái, Quảng Ninh. Cô vốn đẹp người, đẹp nết, có tính cách mạnh mẽ, thân thiện, nhanh nhẹn từng được rèn luyện trong quân ngũ. Năm 1975, Hồng Chiêm chuyển sang Hợp tác xã địa phương và chuyển lên Pò Hèn. Cô thường băng đường rừng vận chuyển hàng lên cao điểm biên giới. Cô là người yêu của chiến sĩ Bùi Văn Lượng, công tác tại Đồn CANDVT Pò Hèn. Trước khi cuộc chiến tranh biên giới xảy ra, các khối lâm trường, thương nghiệp... được lệnh lùi về tuyến sau. Cửa hàng bách hóa thương nghiệp Pò Hèn còn ít hàng lưu giữ trong kho, các nhân viên trông coi, bảo vệ. Chiều 16.2.1979, Hồng Chiêm nhận lệnh lên cửa hàng dọn dẹp một số hàng ở kho. Sáng hôm sau, khi trận đánh diễn ra, Hồng Chiêm chạy về đồn, cùng các chiến sĩ chiến đấu.

Khi đồn bị bao vây trong lửa đạn, Hồng Chiêm sát cánh và chiến đấu cùng các chiến sĩ. Chị băng bó vết thương cho thương binh và dùng súng trường bắn trả quân xâm lược. Khi súng hết đạn, Hồng Chiêm dùng súng AK của chiến sĩ CANDVT chiến đấu. Hoàng Thị Hồng Chiêm và Bùi Văn Lượng anh dũng hy sinh. Năm ấy, Hoàng Thị Hồng Chiêm 25 tuổi, chiến sĩ biên phòng Bùi Văn Lượng 26 tuổi… Năm 1979, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh truy tặng Huy chương Tuổi trẻ anh hùng bảo vệ Tổ quốc cho liệt sĩ Hồng Chiêm và ghi tên chị vào trang sử truyền thống của Đoàn Thanh niên. Tại sân Trường THCS Bình Ngọc, TP Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh hiện có bức tượng Hoàng Thị Hồng Chiêm mắt sáng ngời, tay trái cầm súng, tay phải cầm thủ pháo sẵn sàng chiến đấu…

  Tượng liệt sĩ Hoàng Thị Hồng Chiêm

Đời đời nhớ ơn, tri ân các anh hùng liệt sĩ

Tháng 8.2017, tại Quảng Ninh diễn ra một đám cưới đặc biệt: cô dâu, chú rể là hai liệt sĩ Bùi Văn Lượng và Hoàng Thị Hồng Chiêm. Đám cưới diễn ra với những nghi thức truyền thống gồm: trầu cau, bánh trái, nhà gái, nhà trai... trước sự chứng kiến của họ hàng, bạn bè và những đồng đội của hai bên. Gia đình nhà trai đưa lễ và ảnh liệt sĩ Lượng từ TP Hạ Long ra TP Móng Cái. Sau khi xin dâu, nhà trai gửi lại nhà gái ảnh của liệt sĩ Lượng và rước ảnh chân dung liệt sĩ Chiêm về Hạ Long…

Trên nền doanh trại cũ của Đồn Pò Hèn, ngày 19.5.2010, một đài tưởng niệm được dựng lên. Sau đó, công trình được khánh thành ngày 10.1.2011. Hai bên đài tưởng niệm là hai nhà bia với tấm bia lớn khắc tên tuổi các liệt sĩ anh dũng hy sinh để bảo vệ Tổ quốc. Bên cạnh đó là đền tưởng niệm xây dựng khang trang với kiến trúc mái đình. Biểu tượng xây dựng gồm hình 3 bàn tay nâng ngôi sao 5 cánh (tượng trưng cho 3 dân tộc chính tại đây là Kinh - Sán Chỉ - Dao) cùng chung tay xây dựng, bảo vệ vùng đất biên cương. Tháng 3.2014, Di tích Đài tưởng niệm Pò Hèn gồm: Cụm tượng đài được xây dựng trên nền của Đồn CANDVT 209. Công trình được công nhận là Di tích lịch sử cấp tỉnh Quảng Ninh.

Bộ Tư lệnh Biên phòng và tỉnh Quảng Ninh thống nhất thực hiện Dự án xây dựng, tu bổ Di tích lịch sử Pò Hèn giai đoạn 2. Dự án được khởi công ngày 9.5.2018 và hoàn thành vào dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến bảo vệ biên giới, hướng tới kỷ niệm 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân và 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt Nam. Các hạng mục của công trình: đài tưởng niệm, khuôn viên cây xanh, đường đi nội bộ, tường rào... được sửa sang, xây dựng lại. Công trình thể hiện truyền thống uống nước nhờ nguồn và mang dấu ấn truyền thống của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Ngày 17.2 hằng năm, Đồn Biên phòng Pò Hèn, làm lễ giỗ chung cho các liệt sĩ ngã xuống trong trận chiến ngày 17.2.1979. Đó là dịp các cựu chiến binh từ khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc đến thắp hương, tưởng nhớ các đồng đội.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới, ngày 6.2, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; ông Nguyễn Văn Đọc, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh cùng đoàn công tác dâng hương tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn (xã Hải Sơn, TP Móng Cái). Đồng thời, đoàn đến thăm, chúc Tết cán bộ chiến sĩ (CBCS) Biên phòng và nhân dân khu vực biên giới. Sáng 17.2.2019, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Quảng Ninh đã đến dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Pò Hèn. 

HẢI ĐĂNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top