Đã có 79 ca khúc tham gia Cuộc vận động sáng tác về Quảng Bình

VHO - Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình là hoạt động nhằm tuyển chọn những sáng tác mới phục vụ các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (1.7.1989 – 1.7.2019) và 70 năm Ngày Quảng Bình quật khởi (15.7.1949 – 15.7.2019). Thời gian nhận tác phẩm từ tháng 9.2018 đến hết ngày 15.5.2019.

Ông Trần Tiến Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình, Trưởng ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình cho biết, tính đến ngày 10.5.2019, Ban tổ chức đã nhận được 79 tác phẩm của 51 tác giả tham gia.

Đã có 79 ca khúc tham gia Cuộc vận động sáng tác về Quảng Bình - ảnh 1

Lung linh ánh đèn đêm Đồng Hới. Ảnh: Bách Chiến

Các tác phẩm tham gia cuộc vận động có nội dung ca ngợi truyền thống văn hóa, giá trị lịch sử, cách mạng của quê hương Quảng Bình “Hai giỏi”; thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”; đồng thời khẳng định những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân Quảng Bình đã đạt được trong thời kỳ mới...

Cũng trong ngày 10.5, Ban tổ chức Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình đã công bố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình.

Đã có 79 ca khúc tham gia Cuộc vận động sáng tác về Quảng Bình - ảnh 2

Công bố quyết định thành lập Hội đồng thẩm định tác phẩm Cuộc vận động sáng tác ca khúc về Quảng Bình

Theo đó, Hội đồng thẩm định các ca khúc về Quảng Bình có 5 thành viên gồm: NSND Nguyễn Đức Trịnh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhạc sĩ Việt Nam làm Chủ tịch Hội đồng; ông Hà Quốc Phong, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình làm Phó Chủ tịch Hội đồng và các thành viên NSND Nguyễn Trọng Đài, Trưởng ban Biên tập âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam; NSND Trần Viết Thân, Trưởng đoàn Nghệ thuật Quân khu II; ông Hồ Trọng Tuấn, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc