Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại”

VHO - Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” nhằm tôn vinh và tri ân thế hệ cha anh đi trước đã hy sinh xương máu vì hòa bình thống nhất đất nước; đồng thời góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc cho các thế hệ sau.

Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19.5.1959 – 19.5.2019), tối ngày 12.5 tại xã Sơn Trạch (huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình), Cục Văn hóa cơ sở (Bộ VHTTDL) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Quảng Bình tổ chức Liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề “Trường Sơn – Con đường huyền thoại”.

Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” - ảnh 1

Ban tổ chức tặng hoa cho các đoàn tham gia Liên hoan tuyên truyền

Chương trình Liên hoan tuyên truyền lưu động với chủ đề “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” tại Quảng Bình có sự tham gia của 6 đội đến từ các tỉnh, thành: Bình Định, Cao Bằng, Vĩnh Phúc, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Hải Phòng. Nhìn chung, các tiết mục ca, múa, nhạc tại liên hoan tuyên truyền đã mang đến cho người xem nhiều cung bậc cảm xúc. Chương trình góp phần tái hiện lại một thời kỳ lịch sử hào hùng của dân tộc. Trước những khó khăn, gian khổ, hiểm nguy nhưng những chiến sĩ làm nhiệm vụ trên tuyến đường Trường Sơn đã kiên cường, anh dũng đảm bảo tuyến đường thông suốt.

Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” - ảnh 2

Một tiết mục biểu diễn tại Liên hoan

Liên hoan diễn ra từ ngày 10.5 đến ngày 15.5.2019 tại 8 tỉnh có tuyến đường huyền thoại đi qua, gồm: Quảng Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh,  Bình Phước, Gia Lai, Kon Tum, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế.

Ngược dòng lịch sử vào ngày 19.5.1959, Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương quyết định tổ chức tuyến giao liên vận tải quân sự dọc Trường Sơn, mang tên đường Hồ Chí Minh. Con đường có chiều dài 1.920 km và mang sứ mệnh lịch sử cao cả là vận chuyển hàng chi viện cho tiền tuyến; tổ chức đưa đón cán bộ, bộ đội, vận chuyển công văn, tài liệu từ Bắc vào Nam và từ Nam ra Bắc. Điểm xuất phát tại thị trấn Lạt, huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An được đánh dấu bằng cột mốc số 0 nối dài đến Lộc Ninh tỉnh Bình Phước.

Đường Trường Sơn đã đi vào lịch sử, trở thành con đường huyền thoại và là biểu tượng của dân tộc anh hùng. Trên tuyến đường này, tỉnh Quảng Bình giữ vị trí quan trọng góp phần cùng quân và dân cả nước làm nên chiến thắng của chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Một số hình ảnh tại Liên hoan tuyên truyền lưu động "Trường Sơn - Con đường huyền thoại":

Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” - ảnh 3

Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” - ảnh 4

Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” - ảnh 5

Liên hoan tuyên truyền lưu động “Trường Sơn – Con đường huyền thoại” - ảnh 6

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc