Xác minh thông tin “du khách bị rạch túi ở Ngũ Hành Sơn”

VHO- Ngày 14.5, P.V Báo Văn Hóa đã trao đổi với Ban quản lý (BQL) Danh thắng Ngũ Hành Sơn (Q. Ngũ Hành Sơn, TP Đà Nẵng) nhằm làm rõ thông tin du khách liên tiếp bị rạch túi trộm đồ khi đi tham quan tại danh thắng Ngũ Hành Sơn.

Trước đó, trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - xanh - sạch - đẹp có thông tin về việc các du khách liên tiếp bị rạch túi trộm đồ khi đi tham quan tại danh thắng Ngũ Hành Sơn nhận được dư luận quan tâm, thu hút nhiều chia sẻ, bình luận.

Ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng Ban Quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi UBND quận Ngũ Hành Sơn về vấn đề trên. Nội dung báo cáo thông tin: “Lãnh đạo BQL Di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn không tiếp nhận bất kỳ thông tin phản ảnh nào từ du khách, hay hướng dẫn viên của đoàn khách nào báo “bị rạch túi xách tay trong khi tham quan núi Ngũ Hành Sơn” như Facebook T.H đã đăng trên trang Quản lý Đô thị Đà Nẵng: Tiện nghi - xanh - sạch - đẹp. Sau khi biết thông tin trên lãnh đạo đơn vị cho rà soát toàn bộ nhân viên của cơ quan thì có thông tin từ nhân viên soát vé cổng số 1 là có thông tin của khách báo là bị rạch túi và đã chỉ khách vào liên hệ với lãnh đạo đơn vị để phối hợp làm việc nhưng khách không vào mà đi luôn”.

Xác minh thông tin “du khách bị rạch túi ở Ngũ Hành Sơn” - ảnh 1

Báo cáo của Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn gửi UBND quận Ngũ Hành Sơn

Ngay trong sáng ngày 13.5, Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn đã chủ động liên lạc với anh T. H (người đã đăng thông tin du khách bị rạch túi) và mời anh H. đến Ban Quản lý Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn để trao đổi, nắm chính xác thông tin hơn thì được anh H. trả lời đang bận nên hẹn khi nào rảnh sẽ qua. Sau đó, anh H. có gọi lại và thông tin rằng anh đăng thông tin qua lời kể của một người tên D. (hướng dẫn viên tiếng Tây Ban Nha) và có gì thì liên hệ với chị D. để xác minh vì hiện tại anh H. đang đi tour ở Huế. 

“Đơn vị không đồng ý liên hệ với chị D. vì chị này không đăng tin cũng như không trình báo do đó mong muốn anh H. sắp xếp thời gian để làm việc trực tiếp với đơn vị”, ông Nguyễn Văn Hiền - Trưởng ban Quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn nói.

Facebook T.H đăng: HDV đoàn báo sự việc với BQL di tích và được BQL trả lời "Không làm gì được!" cùng đó đưa thêm nhiều thông tin như đã làm việc với công an, bình luận tiêu cực của khách du lịch... đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến uy tín đơn vị, bình luận không tốt về an ninh của thành phố Đà Nẵng, gây cho người đọc thêm sự lo lắng khi đến tham quan du lịch tại Đà Nẵng. 

Xác minh thông tin “du khách bị rạch túi ở Ngũ Hành Sơn” - ảnh 2

Danh thắng Ngũ Hành Sơn 

BQL Di tích Danh thắng Ngũ Hành Sơn khẳng định công tác an ninh ở đây rất được chú trọng. UBND quận đã cho lắp đặt hệ thống camera giám sát trên và dưới ngọn Thủy Sơn, thậm chí trong những hang động, góc khuất không trang bị được camera thì lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, giám sát và đã lắp đặt hệ thống loa cảnh báo với 4 ngôn ngữ. Công tác trao trả tài sản cho du khách cũng được đơn vị quán triệt triệt để, trong 5 tháng đầu năm 2019 đơn vị cũng đã liên hệ trao trả lại tài sản có giá trị cho 19 trường hợp du khách để quên, thất lạc trong hành trình tham quan và đã nhận được nhiều thiện cảm của du khách. 

“Qua trường hợp này, BQL cũng khuyến cáo, nếu hướng dẫn viên, du khách có bất cứ đề nghị, phản ánh gì thì yêu cầu liên hệ trực tiếp với Ban Quản lý Khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, chúng tôi sẽ tích cực phối hợp xử lý”, Trưởng ban Quản lý di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn thông tin.

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc