Quảng Ngãi: Cá chết nổi trắng hồ không rõ nguyên nhân

VHO- Chứng kiến cảnh cá chết nổi trắng mặt hồ, bốc mùi hôi khủng khiếp mà không rõ nguyên nhân, người dân ở xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không khỏi hoang mang, lo lắng.

Theo phản ánh của người dân ở thôn Vĩnh An (xã Bình Thạnh, huyện Bình Sơn), cách đây khoảng 3-4 ngày xuất hiện tình trạng cá chết tại hồ Đồng Làng và bốc mùi hôi thối khủng khiếp. 

ca-chet
Hiện tượng cá chết xuất hiện từ 3-4 ngày trước

Tình trạng này ngày càng xuất hiện nhiều, số lượng lớn cá rô phi bất ngờ chết mà không rõ nguyên nhân, cá chết xếp lớp, dày đặc nổi trắng mặt hồ Đồng Làng khiến người dân hoang mang.
Đến ngày 13.6 thì hiện tượng này trở nên nghiêm trọng hơn. Người dân trong thôn tá hỏa khi chứng kiến cảnh tượng cá chết nổi trắng mặt nước. 
Ông Nguyễn Duy Khắc - Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch HĐND xã Bình Thạnh xác nhận, đến thời điểm hiện tại, lượng cá chết ở hồ Đồng Làng rất lớn. 
Ước tính hàng tạ cá chết trôi dạt vào bờ và đang trong giai đoạn thối rữa, bốc mùi hôi nồng nặc, bầu không khí ô nhiễm trầm trọng. 

ca-chet-1

Cá chết nổi trắng mặt hồ

Theo ông Khắc, những năm trước, hồ nước này vẫn thường xảy ra tình trạng cá chết, tuy nhiên với số lượng không nhiều như bây giờ.
Trong ngày 14.6, Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện sẽ cử lực lượng xuống hiện trường lấy mẫu nước và mẫu cá đưa đi xét nghiệm để truy tìm nguyên nhân khiến cá chết hàng loạt.

ca-chet-2
Các cơ quan chức năng đã lấy mẫu nước, mẫu cá xét nghiệm tìm nguyên nhân.

“Hiện tại, xã đang cắt cử người đi trục vớt xác cá chết để môi trường không khí xung quanh hồ Đồng Làng được sạch, bớt ô nhiễm”, ông Khắc cho biết.

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc