Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Tiếp tục dập lửa

VHO- Dù đám cháy được khống chế từ 2 giờ sáng ngày 29.8 nhưng tới từ 6 giờ sáng 3 – 4 xe cứu hỏa vẫn tiếp tục được điều động tới Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông (phố Hạ Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) để làm nhiệm vụ.

Theo ghi nhận của Văn Hóa, 3 -4 xe cứu hỏa vẫn tiếp tục vào khu vực phía trong và bên ngoài của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông để dập lửa. Dù đám cháy đã được lực lượng cứu hỏa toàn thành phố khống chế từ 3h sáng ngày 29.8, trong khu vực nhà kho và các một số điểm còn tàn dư của đám cháy vẫn âm ỉ, có nguy cơ tiếp tục bùng lên. Một người dân cho biết, khu vực cháy là nhà kho chứa vỏ, nhiều nhựa nên đám cháy lan nhanh và khó dập.

Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Tiếp tục dập lửa - Anh 1

Xe cứu hỏa tiếp tục vào Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông lúc 8h00 ngày 29.8

Ngay từ đầu giờ sáng, lực lượng an ninh phường Thanh Xuân Trung đã chặn một đầu đường ở phố Hạ Đình không cho người dân đi vào để phục vụ công tác chữa cháy; chỉ có chiều đi ra. Nhiều công nhân của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông đã đến để làm việc nhưng không vào được, đứng phía ngoài chờ đợi. Nhiều nhân viên các công ty khu vực lân cận phải gửi xe phía ngoài hoặc đi đường khác để vào làm việc.

Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Tiếp tục dập lửa - Anh 2

Lực lượng chức năng dập lửa từ phía ngoài nhà kho sáng ngày 29.8

Một công nhân của Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông cho biết, những bộ phận công nhân không thuộc khu vực cháy vẫn làm việc bình thường, còn công nhân ở khu vực cháy vẫn đến công ty để dọn dẹp. Đêm 28.8 nhiều công nhân công ty đã ở lại muộn để giúp đỡ lực lượng chức năng và di chuyển tài sản.

Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Tiếp tục dập lửa - Anh 3

Công an phường Thanh Xuân Trung chặn một đầu đường vào phố Hạ Đình 

Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Tiếp tục dập lửa - Anh 4

Công nhân Công ty CP Bóng đèn phích nước Rạng Đông chờ đợi phía ngoài đầu đường

Trước đó, khoảng 18h30 ngày 28.8, khói bốc lên nghi ngút từ kho khu xưởng đèn led và thiết bị chiếu sáng rộng hàng trăm mét của Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông, sau đó nhanh chóng đến nhiều khu vực khác của công ty. Ngay lập tức 5 -6 xe cứu hỏa của thành phố đã có mặt để thực hiện nhiệm vụ, nhưng đám lửa bùng lên dữ dội, lan sang khu vực nhà dân. Lực lượng PCCC TP Hà Nội đã huy động tới gần 50 xe cứu hỏa của các quận, huyện lân cận về dập lửa, lấy nước từ hồ Hạ Đình cách công ty khoảng 500m.

Lúc 22h30 Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trực tiếp có mặt tại hiện trường, chỉ đạo khắc phục chữa cháy. Đến hơn 00h15, đám cháy đã được khanh vùng nhưng vẫn còn dữ dội.

Vì sợ cháy lan sang các nhà dân bên cạnh nên lực lượng công an đã yêu cầu sơ tán dân, người dân đã kịp thời di chuyển đồ đạc, tài sản có giá trị ra ngoài đường. Khi đám cháy được khống chế đã được trở về nhà mình.

Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Tiếp tục dập lửa - Anh 5

Trước đó, đám lửa bùng lên dữ dội từ một nhà kho của Công ty vào lúc 16h30

Cháy tại Công ty Bóng đèn phích nước Rạng Đông: Tiếp tục dập lửa - Anh 6

Vì lo sợ lan sang nhà dân, nhiều người đã sơ tán đồ đạc, tài sản và ở ngoài đường để trông giữ

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc