Thủ tướng động viên tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan

VHO-Nhân dịp Quốc khánh 2.9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã gọi điện chúc mừng và động viên đội tuyển quốc gia Việt Nam đang tập luyện chuẩn bị cho trận đấu gặp đội tuyển Thái Lan tại vòng loại World Cup 2022.

Thủ tướng động viên tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan - Anh 1

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc luôn dõi theo, quan tâm các đội tuyển bóng đá Việt Nam. Trong ảnh: Thủ tướng chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam đánh bại U23 Thái Lan 4-0 để giành quyền vào vòng chung kết U23 châu Á 2020 (tháng 3.2019)

Thông qua Phó Chủ tịch thường trực Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Trần Quốc Tuấn, Thủ tướng động viên đội tuyển Việt Nam đang chuẩn bị bước vào trận đấu được chờ đợi, gặp đội chủ nhà Thái Lan, vào 19h ngày 5.9 tới, trên SVĐ Thammasat.

Thủ tướng mong muốn và chúc đội tuyển Việt Nam tập trung, quyết tâm với tinh thần cao nhất trong thi đấu để giành kết quả tốt trong trận ra quân tại vòng loại World Cup 2022 này.

Trước đó, ngày 1.9, thầy trò HLV Park Hang Seo đã sang Thái Lan để chuẩn bị cho trận đấu nảy lửa này. Sáng 2.9, đội tuyển Việt Nam đã có sự góp mặt của tiền đạo Công Phượng. Phượng đã bay thẳng từ Bỉ sang Thái Lan. Công Phượng cũng đã ra sân tập ngay trong sáng 2.9. 

Thủ tướng động viên tuyển Việt Nam trước trận gặp Thái Lan - Anh 2

Dù trải qua chặng bay dài nhưng Công Phượng ngay lập tức ra sân tập cùng đồng đội vào sáng 2.9. Ảnh: Zing.vn

Theo Phó Chủ tịch Trần Quốc Tuấn, sáng mai 3.9, Văn Hậu, tiền vệ cánh trái quan trọng trong sơ đồ chiến thuật của HLV Park Hang-seo sẽ có mặt tại Thái Lan. Trước đó vào tối 31.8, Hậu đã bay sang Thái Lan để kịp kiểm tra y tế chuẩn bị cho việc ký hợp đồng với CLB SC Heerenveen, đang chơi tại giải vô địch quốc gia nước này.

Hậu sẽ bay thẳng từ Hà Lan tới Thái Lan để kịp có mặt cùng đội tuyển trong trận đấu mở màn World Cup 2022. Mục tiêu của tuyển Việt Nam là giành chiến thắng trong cuộc đối đầu này.

Trong khi đó, đội tuyển Thái Lan cũng đầy khát vọng chiến thắng. HLV trưởng đội tuyển Thái Lan, ông Akira Nishino từng tuyên bố chỉ cần 10 ngày là có thể đánh bại đội tuyển Việt Nam.

Đội quân của ông Nishino đã có sự bổ sung lực lượng quan trọng sau khi có sự góp mặt đầy đủ của những tên tuổi như “Messi Thái Lan” - Chanathip Songkrasin, Thitipan Puangchan, Kawin Thamsatchanan, Theerathon Bunmathan. Đây đều là những tên tuổi của "Voi chiến" đang chơi bóng ở nước ngoài.

Trong danh sách, đáng chú ý nhất vẫn là Chanathip. Chanathip vắng mặt trong những thất bại gần đây của tuyển Thái Lan trước tuyển Việt Nam và đang được xem là nhân tố quan trọng cho mục tiêu của người Thái là đánh bại thầy trò ông Park Hang-seo.

THU SÂM

Ý kiến bạn đọc