Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nước lũ lên nhanh, thủy điện bắt đầu xả tràn

VHO-Từ tối 2.9 đến sáng nay, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy lớn. Mưa dồn dập khiến khiến mực nước các sông lên nhanh, địa phương bị nước lũ chia cắt cục bộ, đập thủy điện Hố Hô (huyện Hương Khê) đã bắt đầu xả tràn...

Sáng nay (3.9) ông Trần Đức Bá - Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Hà Tĩnh thông tin, từ 19h ngày 2.9 đến 9h sáng nay, lượng mưa ở tất cả các khu vực Hà Tĩnh đều tăng nhanh, lưu lượng đạt từ 120 - 250 mm.

Trong đó, khu vực Hương Khê từ 387 - 425 mm; TP Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Vũ Quang ở vào khoảng 250 - 330 mm; Hương Sơn, Kỳ Anh 80 - 130 mm.

Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nước lũ lên nhanh, thủy điện bắt đầu xả tràn - Anh 1

Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nước lũ lên nhanh, thủy điện bắt đầu xả tràn - Anh 2

 Mưa lớn dồn dập khiến nhiều diện tích hoa màu, vườn nhà dân ở huyện Hương Khê ngập nước

Với diễn biến bất thường của thời tiết, đặc biệt là ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đang có khả năng mạnh lên thành bão số 5, các huyện miền núi ở Hà Tĩnh như Hương Khê được Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia cảnh báo là một trong những địa phương tiếp tục xảy ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Mưa trút xuống ào ạt trong thời gian ngắn khiến thủy điện Hố Hô (nằm giáp ranh giữa hai tỉnh Quảng Bình và Hà Tĩnh) như quả “bom nước” treo trên đầu người dân Hương Khê. Công trình này có dung tích 38 triệu m3, phục vụ nhà máy điện có tổng công suất 14 MW.

Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nước lũ lên nhanh, thủy điện bắt đầu xả tràn - Anh 3

 Nhiều tuyến đường nội bộ vào các xã ở huyện miền núi Hương Khê (Hà Tĩnh) bắt đầu ngập cục bộ

Trong  quá khứ, thủy điện Hố Hô đã từng khiến mạng sống người dân vùng hạ lưu sông Ngàn Sâu “ngàn cân treo sợi tóc” do hư hỏng cửa xả lũ hoặc xả lũ bất ngờ gây ngập lụt.

Theo nhận định của cơ quan chức năng, lượng mưa đổ về thủy điện Hố Hô nói riêng, Hương Khê nói chung trong 2 ngày vừa qua rất bất thường.

Riêng tại Hố Hô, ngày 31.8, đoàn kiểm tra công trình sau bão số 4 của UBND huyện Hương Khê xác nhận, mực nước ở đập thủy điện vẫn ở cao trình 61m, tức vẫn ở dưới mực nước chết 65,7m. Tuy nhiên, chỉ sau 2 ngày mực nước đã tăng nhanh lên cao trình hơn 68m.

Hà Tĩnh: Mưa dồn dập, nước lũ lên nhanh, thủy điện bắt đầu xả tràn - Anh 4

Chỉ sau 2 ngày mưa lớn khiến mực nước hồ thủy điện Hố Hô  tăng nhanh lên cao trình hơn 68m và sáng nay đã thông báo xã tràn

Ông Lê Quang Vinh, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Hương Khê thông tin, hiện tại Hương Khê vẫn đang mưa trắng trời; một số xã như: Phương Mỹ, Phương Điền, Hương Thủy, Hương Giang… đã bị ngập lụt cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt, ảnh hưởng đến việc đi lại, sinh hoạt của người dân.

Hiện lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh đã yêu cầu Nhà máy thủy điện Hố Hô chủ động triển khai phương án đảm bảo an toàn cho công trình và vùng hạ du; duy trì lực lượng thường trực vận hành điều tiết xả lũ hồ chứa đảm bảo an toàn đúng quy trình, có kế hoạch giảm áp lực ngập lụt cho vùng hạ du; tổ chức lực lượng tuần tra canh gác, ứng cứu đảm bảo an toàn các hồ chứa thuộc phạm vi quản lý.

Đề nghị Nhà máy thủy điện Hố Hô thường xuyên cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời mực nước tại đập đến chính quyền các xã để chủ động thông báo tới người dân.

THÂN BA

Ý kiến bạn đọc