Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

Hiệu trưởng trường tiểu học Lê Lợi, TP Quy Nhơn, Bình Định: Tự cho mình nhiều quyền quá!

Thứ Tư 18/09/2019 | 10:12 GMT+7

VHO- Trong thời gian qua, giáo viên Trường Tiểu học (TH) Lê Lợi, TP. Quy Nhơn (Bình Định) phản ánh đến các ngành chức năng với nhiều sai phạm kéo dài trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của bà Võ Thị Hồng, Hiệu trưởng nhà trường.

Giáo viên bức xúc phản ánh nhiều sai phạm kéo dài trong công tác quản lý, điều hành các hoạt động của bà Võ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi, TP Quy Nhơn (Bình Định)

Tuy nhiên, qua nhiều lần phản ánh của giáo viên, nhưng đến nay vẫn chưa được xử lý thỏa đáng, gây bức xúc trong dư luận.

Nhiều bất cập trong công tác quản lý

Theo phản ánh của giáo viên, hằng năm nhà trường có mở các lớp bán trú, tổ chức cho học sinh ăn trưa tại trường. Trong nhiều năm liền, với tư cách là hiệu trưởng, bà Võ Thị Hồng đã ký hợp đồng lao động với 2 viên chức của nhà trường là bà Nguyễn Thị Kim Thoa - nhân viên thư viện và bà Bùi Thị Như Lành - giáo viên thể dục làm bảo mẫu. Theo hợp đồng lao động, thì cả 2 viên chức này đều có thời gian làm việc cho nhiệm vụ bảo mẫu từ 7 giờ - 8 giờ và từ 9 giờ 30 - 14 giờ. Không những vậy, bà Võ Thị Hồng đã nhiều lần ký hợp đồng lao động với cô Trần Thị Thúy Hằng trong thời gian dài, nhưng không thực hiện việc đóng BHXH cho người lao động (vi phạm quy định Luật Bảo hiểm xã hội).

Ông Lâm Vịnh, giáo viên Trường TH Lê Lợi, TP. Quy Nhơn bức xúc cho biết: Theo quy định tại Công văn số 280/GDĐT-TH ngày 3.6.2019 của Phòng GD&ĐT TP. Quy Nhơn thì địa bàn tuyển sinh năm học 2019 - 2020 của trường TH Lê Lợi là toàn bộ trẻ em đúng 6 tuổi có hộ khẩu thường trú tại phường Lê Lợi. Việc tuyển học sinh trái tuyến (không có hộ khẩu thường trú hoặc tạm trú ở địa bàn trường tổ chức tuyển sinh) chỉ được tiến hành sau khi còn chỉ tiêu và phải được UBND thành phố cho phép. Theo Công văn số 280/GDĐT-TH thì phải đến chiều ngày 8.8.2019 Phòng GD&ĐT TP. Quy Nhơn mới duyệt kết quả xét tuyển học sinh vào lớp 1 trường TH Lê Lợi (xét duyệt kết quả tuyển học sinh có hộ khẩu thường trú tại phường). Thế nhưng, bà Võ Thị Hồng đã tự ý phát hành và thu nhận hồ sơ tuyển học sinh trái tuyến vào trường từ tháng 7.2019.

Ông Lâm Vịnh còn cho biết, điều bất cập hơn theo danh sách học sinh các lớp 1, năm học 2019 - 2020 của trường được phân chia lớp và chỉ định cụ thể giáo viên chủ nhiệm từng lớp đã hình thành được hiệu trưởng ký từ ngày 9.8.2019 và trong danh sách này có cả tên những học sinh xin học trái tuyến. Thế nhưng, danh sách những học sinh này phải đến ngày 12.8.2019 Phòng GD&ĐT TP Quy Nhơn mới có thông báo được UBND thành phố cho phép tuyển bổ sung. Như vậy, không cần tuân theo hướng dẫn của cấp trên, không cần xét duyệt và cho phép của cơ quan cấp trên, bà Võ Thị Hồng đã tự cho phép mình toàn quyền quyết định việc tiếp nhận, phân bổ học sinh trái tuyến vào các lớp 1!

Cũng theo ông Lâm Vịnh, thêm một bất cập nữa là các khối lớp 2, 3, 4 và 5 sau khi có danh sách học sinh từng lớp, giáo viên của khối lớp tự bốc thăm để làm chủ nhiệm lớp. Riêng khối lớp 1, thì bà Võ Thị Hồng dùng quyền hiệu trưởng để chỉ định giáo viên chủ nhiệm từng lớp, điều này dẫn đến việc bất bình cho các giáo viên của khối lớp 1, vì đầu vào học sinh như nhau tại sao phải chỉ định.

Cần chỉ đạo làm rõ

Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Hồng giải thích: Do các lớp 2, 3, 4 và 5 đã được học quen các giáo viên nên cần bốc thăm để làm chủ nhiệm lớp, qua đó tạo sự công bằng; riêng lớp 1, theo quy định thì hiệu trưởng được quyền phân công, nên tôi có quyền “chỉ định” phân công cho các cô chủ nhiệm. “Còn chuyện cho viên chức của nhà trường ký hợp đồng làm bảo mẫu, là do 2 vị trí viên chức này có hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên tôi mới tạo điều kiện cho 2 cô làm việc, để có thêm thu nhập, trang trải lo toan cuộc sống”, bà Hồng thổ lộ.

Trong khi đó đem phản ánh liên hệ làm việc, chúng tôi được ông Nguyễn Phương Nam, Trưởng phòng GD&ĐT TP. Quy Nhơn cho biết: Việc cô Võ Thị Hồng, Hiệu trưởng Trường TH Lê Lợi tự ký hợp đồng lao động cho viên chức làm bảo mẫu, cũng như tự ý tuyển học sinh trái tuyến trước khi được cấp trên cho phép là đều sai quy định.

Trong quá trình tìm hiểu, dư luận cho rằng có hiện tượng “chạy” cho học sinh vào lớp 1, phụ huynh muốn con vào học lớp nào, cô nào chủ nhiệm, thì đến gặp riêng hiệu trưởng sẽ được phân lớp theo yêu cầu. Đơn cử trong danh sách học sinh lớp 1A năm học 2019 - 2020, có 9 học sinh thuộc diện tuyển sinh trái tuyến (nghĩa là phải nộp hồ sơ sau khi đã xét duyệt tuyển học sinh đúng tuyến và được cho phép bổ sung) “được ưu ái” đưa vào lớp? Bên cạnh đó, còn có 9 học sinh học 2 buổi/ngày cũng được ưu ái!

Chưa dừng lại ở đó, giáo viên Trường TH Lê Lợi còn phản ánh, trong một thời gian dài, bà Võ Thị Hồng đã ký hợp đồng sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị nhà trường dưới hình thức “chào giá, chỉ định thầu” với duy nhất một đơn vị là Công ty TNHH thương mại dịch vụ V.P (Văn Phong) có địa chỉ cụ thể tại phường Đống Đa, TP. Quy Nhơn. Dư luận đang đặt câu hỏi, đây có phải là một hình thức “biến tướng” để ưu ái việc đấu thầu công khai trong quy định mua sắm mới trang thiết bị? 

 PHAN HIẾU

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top