Tắm giữa lúc biển động, 1 du khách tử vong, 1 mất tích

VHO-Sáng 23.9, ông Võ Lục Phẩm- Phó Chủ tịch UBND huyện Vạn Ninh, Khánh Hòacho biết: Trên vùng biển địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước nghiêm trọng, làm một người chết, một người mất tích.

Tắm giữa lúc biển động, 1 du khách tử vong, 1 mất tích - ảnh 1

Bãi biển Hòn Gầm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Theo đó, tai nạn xảy ra lúc 9h30 ngày 22.9, tại bãi biển Hòn Gầm, xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa. Lúc này, 16 sinh viên vừa tốt nghiệp của Trường Đại học Hoa Sen (TP Hồ Chí Minh), khi check in tại khu vực Đầm Môn, thuộc xã Vạn Thạnh, huyện Vạn Ninh, thấy bãi biển trên đẹp, cát trắng thoai thoải, đã  xuống tắm biển, bất chấp sóng to gió lớn. Sau khi xuống tắm, 4 người trong số 16 sinh viên đã bị dòng nước cuốn trôi. Người dân địa phương đã cứu được 2 người, 2 người khác mất tích.

Theo ông Phẩm, đến 15h30 chiều cùng ngày, lực lượng cứu hộ đã tìm thấy thi thể nạn nhân tử vong là chị Phạm Thị Thu Hà (SN 1997), trú quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh. Anh Trần Lê Sĩ Liêm (SN 1996, trú An Giang) vẫn còn mất tích.

Trong khi đó, ông Lê Hồng Phương- Chủ tịch UBND xã Vạn Thạnh, thông tin, trong ngày, nhiều ghe cứu hộ đã tìm khắp bãi tắm nhưng, bãi biển rất rộng, chưa tìm thấy trường hợp mất tích.

Tắm giữa lúc biển động, 1 du khách tử vong, 1 mất tích - ảnh 2

Khu vực biển, nơi xảy ra tai nạn và anh Trần Lê Sĩ Liêm (SN 1996, trú An Giang) vẫn còn mất tích

Theo ông Phương xác nhận, địa phương chưa cắm biển cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, chính quyền có nhắc nhở người dân địa phương và hàng quán tại bãi Hòn Gầm, cần cảnh báo nguy hiểm cho du khách khi có sóng lớn. Hiện, cơ quan chức năng huyện Van Ninh đang phối hợp với các lực lượng tìm kiếm người mất tích còn lại.

XUÂN HƯỚNG    

Ý kiến bạn đọc