Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

19 Tháng Ba 2024

“Khát” nước bên nhà máy nước

Thứ Hai 23/09/2019 | 10:23 GMT+7

VHO-  Sau 8 năm triển khai với 3 lần gia hạn, nhà máy nước (NMN) Quỳnh Thọ (Quỳnh Lưu-Nghệ AN) với tổng mức đầu tư gần 30 tỉ đồng bỏ hoang. Nhiều hạng mục xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng. Ước mơ có nước sạch của hàng ngàn người dân ở xã nghèo ven biển tiêu tan cùng hàng chục tỉ đồng ngân sách nhà nước.

 Hạng mục hồ chứa nước trong dự án

Đến dự án NMN Quỳnh Thọ, theo đúng như người dân xã ven biển Quỳnh Thọ phản ánh, các hạng mục công trình nhà máy nước sạch đã bị xuống cấp, hư hỏng như bờ hồ chứa nước nhiều nơi bong rộp, từng khe nứt chảy dài, hệ thống thoát mương nước bị gãy sập, cỏ mọc um tùm, nhà điều hành bong tróc biến thành nhà kho để thức ăn chăn nuôi tôm...

Ông Nguyễn Văn Trường (xóm Thọ Thắng, xã Quỳnh Thọ) cho biết, nguồn nước ở Quỳnh Thọ bị nhiễm mặn, phèn lại sát cánh đồng muối. Người dân nơi đây phải sử dụng nước giếng khoan và nguồn nước mưa. Trong thời gian chờ đợi NMN Quỳnh Thọ đi vào hoạt động, người dân Quỳnh Thọ phải mua từng xe nước với giá 300.000 đến 400.000 đồng. Dự án NMN đã cơ bản hoàn thành các hạng mục xây dựng như: nhà điều hành, bể lắng, hồ chứa nước, tường bao và lắp đặt đường ống vào tận các hộ dân. Tuy nhiên, rất đáng tiếc dù mong mỏi nhưng hết năm này qua năm khác nơi đây vẫn luôn trong tình trạng “khát” nước sạch.

Năm 2011 UBND tỉnh Nghệ An đã có quyết định 2579-QĐUBND về việc điều chỉnh tổng mức đầu tư và phê duyệt kế hoạch đấu thầu dự án nhà máy nước Quỳnh Thọ. Theo quyết định này, dự án được phê duyệt với tổng mức đầu tư 17,96 tỉ đồng, trong đó nguồn vốn nhà nước là 90%, còn lại 10% là vốn đối ứng của địa phương. Đầu năm 2013, dự án nhà máy nước Quỳnh Thọ do UBND xã Quỳnh Thọ làm chủ đầu tư được khởi công xây dựng trên diện tích gần 17.000m2, với trữ lượng nước 11.000m3. Năm 2015, phía đơn vị thi công đã tiến hành lắp đặt 80 - 90% đường ống dẫn nước đấu nối từ nhà máy vào tận các hộ dân.

Nhiều hạng mục chính đã cơ bản hoàn thành nhưng dự án vẫn chưa thể hoạt động

Ngày 27.2.2017, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục có quyết định số 708 phê duyệt điều chỉnh, bổ sung một số hạng mục liên quan như gia cố mặt và mái bờ hồ chứa nước, đường thi công và đường quản lý, bổ sung thêm 3 cột điện và đường dây, lưới chắn rác, van khóa, nắn tuyến… với tổng kinh phí dự án dự toán sau khi bổ sung xấp xỉ 27,5 tỉ đồng. Đội vốn gần 10 tỉ đồng so với tổng mức được phê duyệt ban đầu. Dự án đã gia hạn thời gian hoàn thành lần thứ 3 đến ngày 31.12.2017 nhưng đến nay vẫn chưa thể đi vào hoạt động. Đề cập vấn đề này, ông Nguyễn Văn Lục, Chủ tịch UBND xã Quỳnh Thọ cho biết, Dự án NMN Quỳnh Thọ là một trong 15 dự án cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh Nghệ An thực hiện theo chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015.

Quỳnh Thọ là xã thuộc vùng bãi ngang ven biển đặc biệt khó khăn của huyện Quỳnh Lưu. Khó khăn lớn nhất đối với NMN Quỳnh Thọ là vướng mắc về vốn. Đến nay, theo quy định chủ đầu tư phải đối ứng 10% vốn nhưng thực tế chưa có tiền để đối ứng, kinh phí mà UBND xã Quỳnh Thọ thanh toán cho nhà thầu đến nay mới chỉ khoảng 5,7 tỉ đồng. Do nguồn vốn bố trí nhỏ giọt nên đây có thể coi là nguyên nhân chính dẫn đến việc thi công dự án chậm tiến độ. Tại các buổi tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND các cấp, người dân cũng đã rất nhiều lần phản ánh, kiến nghị nhưng vẫn chưa nhận được sự quan tâm của các ngành chức năng.

Ông Lê Văn Sáng, Phó Giám đốc Công ty TNHH Minh Quang cho biết, phía nhà thầu đã tiến hành xây lắp khoảng 90% các hạng mục, bao gồm nhà vận hành, bể chứa, bể lọc, hồ dự trữ nước, lắp đặt các đường ống lớn, nhỏ vào từng thôn xóm. Còn lại các phần việc chưa làm là sân, hệ thống đường dẫn và lắp đặt thiết bị bơm, bồn lọc. Về nguyên nhân đội vốn, theo ông Sáng do trượt giá và vướng đền bù, giải phóng mặt bằng trong quá trình thi công. Dự án đã bị dừng thi công do không có vốn nên một số hạng mục cũng đã có dấu hiệu bị xuống cấp. “Hàng nghìn hộ dân địa phương đang mòn mỏi chờ đợi được sử dụng nước sạch, mong rằng các cơ quan, đơn vị liên quan sớm bố trí nguồn vốn đầu tư giúp địa phương và đơn vị thi công hoàn thành các hạng mục còn lại để vận hành nhà máy trong thời gian tới”, ông Sáng cho biết thêm. 

PHẠM TƯỚC

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
2021222324
25262728293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top