Giải bóng đá U21 quốc tế 2019: Cơ hội phát triển bóng đá trẻ

VHO- Ngày 29.10, tại TP Đà Nẵng, Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên, Báo Thanh Niên, LĐBĐ Việt Nam và TP. Đà Nẵng phối hợp tổ chức họp báo thông tin về Giải bóng đá U21 quốc tế 2019.

Với tiêu chí và mục tiêu hướng đến mục tiêu cổ vũ, động viên và góp phần phát triển bóng đá trẻ VN, hội nhập bóng đá thế giới, đồng thời  tuyển chọn những cầu thủ trẻ xuất sắc để giới thiệu cho LĐBĐVN bổ sung vào các ĐTBĐ quốc gia trong tương lai, giải quy tụ đội U21 tuyển chọn Việt Nam và 3 đội bóng nước ngoài: U21 Sarajevo FK ( Bosnia & Herzegovina), U21 ĐH Han Yang (Hàn Quốc) và U21 Sinh viên Nhật Bản. Đội U21 Việt Nam có 23 cầu thủ, được tuyển chọn qua  Vòng chung kết  U21 toàn quốc vừa qua, do ông Dương Hồng Sơn (U21 Hà Nội) làm HLV trưởng, trong đó nổi bật là 2 tiền đạo Trần Văn Đạt (HN) và tiền đạo Danh Trung (Viettel). Ba đội khách mời là những CLB có chất lượng tốt, đạt thành tích cao trong các giải BĐ trẻ trong nước và quốc tế. Trong đó, U21 Sarajevo FK xếp hạng 4 / 14 đội U21 của Bosnia & Herzegovina năm 2018. CLB này có 4 cầu thủ được chọn vào U21 quốc gia thi đấu vòng loại  giải U21 châu Âu 2021  và đã thắng U21 Moldova 4-0. Đội do HLV Dzenan Uscuplic ( 43 tuổi ) dẫn dắt…

Giải bóng đá U21 quốc tế 2019: Cơ hội phát triển bóng đá trẻ - Anh 1

Họp báo thông tin về giải bóng đá U21 quốc tế 2019 thu hút sự quan tâm của truyền thông

Trong giải đấu, Đội SV Nhật Bản cũng là một đối thủ đáng gờm, tập hợp cầu thủ sinh viên giỏi từ các trường ĐH ở Nhật Bản.  Họ là đương kim vô địch Đại hội TT Sinh viên thế giới tổ chức tại Napoli (Italia) tháng 7.2019. ĐH San Yang (Seoul) là một trong 3 trường ĐH có phong trào thể thao mạnh, đa dạng  của  Hàn Quốc, với nhiều CLB của các môn thể thao, đặc biệt là bóng đá. Đội U21 của trường có gần 40  cầu thủ trẻ, hầu hết là sinh viên của trường,  thường xuyên thi đấu các giải trẻ trong nước và quốc tế.  Phong trào thể thao ở  ĐH Han Yang còn rất mạnh về nóng chuyền, bóng rổ và bóng đá nữ. Đây cũng là lò đào tạo nhân tài, đóng góp  nhiều cầu thủ cho các ĐT quốc gia xứ sở Kim chi trong nhiều năm qua…

Giải bóng đá U21 quốc tế 2019: Cơ hội phát triển bóng đá trẻ - Anh 2

Giải bóng đá U21 quốc tế 2019 với hy vọng góp phần phát triển bóng đá trẻ Việt Nam

Giải bóng đá U21 quốc tế 2019 hướng đến mục tiêu cổ vũ, động viên và góp phần phát triển bóng đá trẻ VN, hội nhập bóng đá thế giới, đồng thời tuyển chọn những cầu thủ trẻ xuất sắc để giới thiệu cho LĐBĐVN bổ sung vào các ĐTBĐ quốc gia trong tương lai. Với chất lượng của các đội tham dự giải, chắc chắn các trận đấu sẽ diễn ra gay cấn và hấp dẫn, đem lại nhiều bài học kinh nghiệm bổ ích cho các cầu thủ trẻ Việt Nam, niềm phấn khích và sẻ chia những trải nghiệm về bóng đá.

Thành phần cầu thủ U21 tuyển chọn VN gồm: Thủ môn: Nguyễn Nhật Trường (Đồng Tháp), Dương Tùng Lâm (Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), Nguyễn  Ngọc Bin ( Hà Nội);  Hậu vệ: Phùng Viết Trường , Nguyễn Vũ Tín, Lê Thanh Phong, Đặng Văn Tới (HN); Lê Văn Xuân, Bùi Hòang Việt Anh (HT); Nguyễn Văn Bình ( Viettel), Nguyễn Hoàng Duy (ĐT); Tiền vệ: Trần Văn Bửu, Thái Khắc Huy Hoàng, Hồ Minh Dĩ, Mạch Ngọc Hà (HN); Cao Tấn Hà, Trần Công Minh (ĐT);Trần Văn Công, Lê Xuân Tú ( HT); Lâm Thuận ( Phố Hiến); Tiền đạo: Trần Văn Đạt (HN); Trần Đức Nam, Phạm Tuấn Hải (HLHT); Trần Danh Trung (Viettel).

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc