Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Hội thảo “Phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng”

Thứ Sáu 20/12/2019 | 16:29 GMT+7

VHO-Ngày 20.12 tại Ninh Thuận, Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam, Hội đồng Anh phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội thảo “Phát huy di sản văn hóa trong cộng đồng”.

PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam phát biểu tại Hội thảo

Chủ trì Hội thảo gồm có PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Viện trưởng Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc Gia Việt Nam và bà Nguyễn Thị Phương Thảo, đại diện Hội đồng Anh. Tham gia Hội thảo có các nhà nghiên cứu ở các Viện, Trường, cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa và đại diện cộng đồng các dân tộc – nơi triển khai dự án – gồm các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Ninh Thuận và TP Hồ Chí Minh.

Theo báo cáo tại Hội thảo, dự án “Di sản văn hóa vì sự phát triển đồng đều – di sản kết nối” (2018 – 2020) được Hội đồng Anh Việt Nam và Viện Văn hóa Nghệ thuật Quốc gia Việt Nam triển khai bắt đầu từ năm 2018, đây cũng là một phần của dự án “Di sản kết nối” được Hội đồng Anh triển khai đồng thời ở một số quốc gia như Colombia, Kenya. Mục đích của các dự án hướng tới là nâng cao nhận thức của cộng đồng trong bảo tồn và phát huy di sản của mình; Khôi phục các giá trị của di sản văn hoá trong thực hành đời sống đương đại; Gắn kết di sản với phát triển cộng đồng; Đóng góp vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng.

Mở lớp truyền dạy đánh trống Ghi Năng của dân tộc Chăm ở thôn Bàu Trúc, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận

Nội dung dự án gồm có các hợp phần chính: nâng cao nhận thức của người dân trong cộng đồng các dân tộc về di sản văn hóa của họ; Mở các lớp tập huấn làm phim di sản; Mở các lớp truyền dạy âm nhạc dân gian của dân tộc mình; tập huấn cho cộng đồng tự tổ chức lễ hội, xây dựng các “bảo tàng” di sản ngay tại các nhà cộng đồng ở cơ sở buôn làng, phát triển các giá trị di sản trong phát triển du lịch.

Đại diện cộng đồng bà con dân tộc Ba Na ở Gia Lai, Kon Tum, dân tộc Chăm ở Ninh Thuận đều nhận thấy kết quả mang lại của dự án là rất lớn. Người dân trong cộng đồng nhận thức được giá trị di sản văn hóa của chính mình, kết hợp được vai trò của cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa, của các nhà khoa học và vai trò của mỗi người dân trong cộng đồng. Bên cạnh đó, một số ý kiến cũng nêu lên những khó khăn, bất cập trong quá trình triển khai thực hiện dự án và đề nghị Hội đồng Anh tiếp tục hỗ trợ kinh phí để tiếp tục thực hiện dự án trong thời gian tiếp theo.

PHAN QUỐC ANH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top