Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Phó Chủ tịch nước dự Lễ ký hợp đồng tài trợ cho đội tuyển bóng đá nữ

Thứ Hai 23/12/2019 | 10:38 GMT+7

VHO-Sáng 23.12, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) đã tổ chức Lễ ký hợp đồng tài trợ với Công ty cổ phần Hưng Thịnh Land (Hưng Thịnh Land). Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà; Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng… đã tới dự.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh một lần nữa chúc mừng thành tích vượt mong đợi của Đoàn Thể thao VN tại SEA Games 30 và đội tuyển nữ lần thứ 6 bước lên ngôi vô địch SEA Games. “Có thể nói nhân dân cả nước vui mừng trước sự tiến bộ của nền thể thao nước nhà, trong đó đặc biệt là sự thi đấu hết mình vì màu cờ, sắc áo của các nữ cầu thủ. Chúng ta đang có một lứa cầu thủ tài năng và khát vọng vì thể thao VN và vì tinh thần VN, kể cả ở đội tuyển nam cũng như đội tuyển nữ”, Phó Chủ tịch nước nói.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh dự Lễ ký kết

Chúc mừng bóng đá Việt Nam nói chung và đội tuyển bóng đá nữ nói riêng đã mang vinh quang về cho Tổ quốc, Phó Chủ tịch mong muốn, các đội tuyển bóng đá sẽ tiếp tục thi đấu tốt hơn nữa, mang lại không khí vui tươi, khấn khởi cho nhân dân cả nước. Phó Chủ tịch nước cũng cảm ơn Tập đoàn Hưng Thịnh với hợp đồng tài trợ dài hạn cho bóng đá nữ Việt Nam.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực VFF Trần Quốc Tuấn, trong năm 2019, bóng đá nữ Việt Nam tiếp tục đoạt nhiều thành tích rực rỡ như lần thứ 3 lên ngôi vô địch Giải bóng đá nữ Đông Nam Á, lần thứ 6 lên ngôi vô địch SEA Games. Với những thành tích này, bóng đá nữ ngày càng nhận được nhiều sự quan tâm, đặc biệt là Hưng Thịnh Land, với bản hợp đồng tài trợ dài hạn vừa được ký kết. Ông Tuấn cũng cảm ơn sự hiện diện của Phó Chủ tịch nước trong buổi lễ ký hợp đồng tài trợ cho đội nữ và cho rằng đó sẽ là nguồn động viên lớn lao với BĐVN nói chung và bóng đá nữ Việt Nam nói riêng.

Theo hợp đồng vừa được ký kết, Hưng Thịnh Land đã quyết định tài trợ nguồn tài chính cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và đội tuyển bóng đá nữ trẻ trong thời gian 5 năm (từ 1.1.2020 – 31.12.2024). Theo đại diện Tập đoàn Hưng Thịnh Land, mỗi năm Hưng Thịnh sẽ tài trợ 20 tỉ, tổng 5 năm tài trợ là 100 tỉ cho đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và các đội tuyển trẻ.

Hợp đồng tài trợ có thời hạn 5 năm với tổng kinh phí là 100 tỉ đồng

Với việc tài trợ này, Hưng Thịnh Land mong muốn góp phần chia sẻ cùng VFF chi phí trả lương, chế độ dinh dưỡng cũng như công tác đào tạo cho các lứa cầu thủ trẻ nhằm phát triển và nâng cao chất lượng hoạt động của bóng đá Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển nữ quốc gia và đội tuyển nữ trẻ quốc gia có thêm điều kiện và cơ hội tập huấn, thi đấu nhằm hướng tới World Cup.

Tại Lễ ký kết hợp đồng, Hưng Thịnh Land cũng trao tặng tổng số tiền là 1,3 tỉ đồng cho đội tuyển bóng đá nữ và ban huấn luyện đội tuyển nữ vì thành tích tích lần thứ 6 lên ngôi vô địch SEA Games.

THU SÂM; ảnh: NGUYỄN BÌNH

Print
Tags:

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
3031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top