Tạm giữ đối tượng vận chuyển rùa 4 mắt và rùa trán vàng quý hiếm

VHO- Đối tượng bị tạm giữ là Lê Trung Hậu vận chuyển trái phép 18 cá thể rùa thuộc danh mục quý hiếm từ Cần Thơ ra thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Tạm giữ đối tượng vận chuyển rùa 4 mắt và rùa trán vàng quý hiếm - Anh 1

Đối tượng Lê Trung Hậu cùng tang vật thu giữ. (Nguồn: congan.quangninh.gov)

Ngày 26.12, Công an thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh cho biết, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hạ Long đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với đối tượng vận chuyển động vật thuộc danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đối tượng bị tạm giữ là Lê Trung Hậu, sinh năm 1973, trú tại Trung Kiên, Thốt Nốt, Cần Thơ, vận chuyển trái phép 18 cá thể rùa thuộc danh mục quý hiếm từ Cần Thơ ra thành phố Móng Cái, Quảng Ninh tiêu thụ trên xe khách biển kiểm soát 51B-170.82 do Trần Trung Dũng, sinh năm 1977, trú tại phường Thới Bình, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, điều khiển.

Toàn bộ số cá thể rùa được đựng trong các thùng nhựa, lồng kim loại và được cất giấu trong khoang hành lý, khoang hành khách và bị Đội Cảnh sát kinh tế-Công an thành phố hạ Long phát hiện khi kiểm tra hành chính xe khách biển kiểm soát 51B-170.82 tại khu vực phường Đại Yên, thành phố Hạ Long.

Qua giám định của Viện sinh thái và tài nguyên sinh vật Việt Nam, xác định 18 cá thể rùa thu giữ gồm 3 cá thể rùa đầu to, 2 cá thể rùa hộp trán vàng, 13 cá thể rùa bốn mắt. Đây là các loài thuộc Danh mục các loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và Danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm nhóm IIB do Chính phủ quy định.

Căn cứ vào tài liệu và lời khai của Lê Trung Hậu, cơ quan chức năng xác định lái xe biết thùng hàng chứa 18 cá thể rùa nêu trên không có hóa đơn chứng từ nhưng vẫn nhận vận chuyển đến các chủ hàng tại thành phố Móng Cái, Quảng Ninh.

Công an thành phố Hạ Long đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.

TTXVN

Ý kiến bạn đọc