Đà Nẵng: Sôi nổi giải thể thao người khuyết tật

VHO- 60 VĐV người khuyết tật đã sôi nổi tham gia tranh tài tại Giải thể thao người khuyết tật thành phố Đà Nẵng năm 2019. Giải đấu được đánh giá là sân chơi bổ ích, có ý nghĩa lớn về mặt tinh thần và là cơ hội rèn luyện thể chất đối với những người khuyết tật trên địa bàn thành phố.

Đà Nẵng: Sôi nổi giải thể thao người khuyết tật - Anh 1

60 VĐV hào hứng tham dự giải đấu

Theo đó, giải thu hút 60 VĐV đến từ 9 đơn vị, tham gia tranh tài 17 bộ huy chương ở 3 nội dung điền kinh, bóng bàn và cầu lông.

Kết quả chung cuộc được phân định như sau (chỉ tính HCV): Môn cầu lông, Nguyễn Đức Tuấn (đơn nam đứng), Nguyễn Thị Lành (đơn nữ đúng), Nguyễn Đức Tuấn -  Nguyễn Thị Lành (đôi nam nữ đứng) cùng TTVH Q.Thanh Khê, Hoàng Phước Long (đơn nam ngồi xe lăn), Phan Tấn Dũng – Nguyễn Hùng (đôi nam đứng) cùng Hội NKT Q.Hải Châu, Lý Thị Thanh Vân – Trần Thị Thu (đôi nữ đứng – Hội NKT Q.Thanh Khê).

Đà Nẵng: Sôi nổi giải thể thao người khuyết tật - Anh 2

Trao giải cho các VĐV

Môn bóng bàn: Lê Văn Lịch (đơn nam đứng), Lưu Văn Hùng (đơn nam xe lăn), Lê Văn Lịch – Nguyễn Hồng Kỳ (đôi nam nữ đứng) cùng  Hội đồng cảm, Lê Hiền Hạnh (đơn nữ xe lăn – Hội NKT Q.Liên Chiểu). Môn điền kinh: Hoàng Thanh Tuấn (đẩy tạ nam – Hội người mù Q.Hải Châu), Trần Thị Xuân Mới (đẩy tạ nữ và chạy 100m nữ - Hội NKT Q.Ngũ Hành Sơn), Nguyễn Trung Nghĩa (chạy 100m nam – Trung tâm hỗ trợ phát triển và hòa nhập Đà Nẵng).

NGỌC HÀ

Ý kiến bạn đọc