Chủ siêu thị mini ở Hội An phân trần chuyện bị mắng vì bán khẩu trang giá 50.000 đồng/cái

VHO- Chủ siêu thị mini ở phố cổ Hội An bị cộng đồng mạng bức xúc vì cho rằng đã bán 3 cái khẩu trang với giá 150.000 đồng (50 nghìn đồng/cái) đã phân trần, xác nhận thông tin trên là không chính xác.

Từ chiều tối 28.1 (mùng 4 Tết), trên mạng xã hội facebook lan truyền hình ảnh túi nilon đựng khẩu trang kèm theo tờ hóa đơn bán hàng của một siêu thị mini nằm trên đường Nguyễn Phúc Chu ở phố cổ Hội An, tỉnh Quảng Nam với nội dung "3 chiếc khẩu trang giá 150 nghìn đồng".

Chủ siêu thị mini ở Hội An phân trần chuyện bị mắng vì bán khẩu trang giá 50.000 đồng/cái - Anh 1

Hình ảnh hóa đơn và thông tin phản ánh trên mạng xã hội

Ngay lập tức, thông tin này nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng mạng và nhiều người đã  chỉ trích siêu thị mini đã bán khẩu trang với giá "cắt cổ" giữa lúc dịch corona đang hoành hành ở Trung Quốc.
Đặc biệt, những ngày vừa qua, hầu hết du khách tham quan phố cổ Hội An đều trang bị cho mình khẩu trang để phòng tránh virus corona và việc siêu thị này bán giá khẩu trang như thông tin mà mạng xã hội lan truyền như thế chẳng khác nào hành vi "đục nước béo cò".

Liên hệ với chủ siêu thị mini bị tố "chặt chém" giá khẩu trang để nắm rõ thực hư thông tin trên, chủ siêu thị mini này khẳng định, mọi việc chỉ là hiểu lầm. Theo chủ siêu thị này thì tổng số tiền 150.000 đồng như trên hóa đơn lan truyền trên mạng là giá của 3 gói khẩu trang (mỗi gói 10 cái), chứ không phải 3 cái khẩu trang như cộng đồng mạng đang chia sẻ.
“Nếu tính ra thì 1 cái là 5.000 đồng. Cái sai của siêu thị là không ghi rõ đơn vị là gói, dẫn đến sự hiểu nhầm không đáng có", chủ siêu thị phân trần.
Liên quan đến sự việc trên, một lãnh đạo ngành Du lịch TP Hội An cho biết sau khi nắm bắt thông tin từ mạng xã hội, nhiều người liên hệ cơ quan chức năng để hỏi thực hư và đơn vị cũng đã xác minh thông tin này. Mọi chuyện chỉ là hiểu nhầm, cụ thể, siêu thị này bán 3 gói khẩu trang với giá 150 nghìn đồng, chứ không phải 3 cái. 

THU HOÀI

Ý kiến bạn đọc