Hà Nội: Tạm dừng thêm nhiều loại hình kinh doanh vui chơi, giải trí

VHO - Trước tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội, để hạn chế lấy nhiễm và bùng phát dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng và chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, TP tiếp tục ra quyết định tạm dừng nhiều hoạt động vui chơi, giải trí.

Ngày 15.3, UBND TP Hà Nội đã ra thông báo yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã tuyên truyền các vũ trường, games online, rạp chiếu phim, cơ sở massage trên địa bàn tạm dừng hoạt động đến hết tháng 3.2020.

Đây là những hoạt động vui chơi giải trí tiếp theo bị đề nghị tạm dừng hoạt động sau khi UBND TP Hà Nội có thông báo ngày 14.3 về việc tạm dừng hoạt động của các quán bar, karaoke, chương trình biểu diễn nghệ thuật, tạm dừng đón khách tại các trung tâm di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố đến hết tháng 3.2020 để tổng vệ sinh môi trường, khử khuẩn, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid -19.

Hà Nội: Tạm dừng thêm nhiều loại hình kinh doanh vui chơi, giải trí - Anh 1

Các quán game online, vũ trường... tại Hà Nội cũng bị tạm dừng hoạt động

Đến nay, Hà Nội đã ghi nhận 9 trường hợp mắc Covid-19, tại nhiều quận của TP. Hầu hầu hết các trường hợp tiếp xúc F1, F2, F3 với bệnh nhân đã được điều tra và cách ly và hầu hết cho kết quả xét nghiệm âm tính, một số đang chờ kết quả.

Với bệnh nhân mắc Covid-19 thứ 50 (BN50), thường trú tại phố Núi Trúc, phường Giảng Võ (quận Ba Đình) được công bố ngày 14.3, cơ quan chức năng đã điều tra được 87 người tiếp xúc F1, F2 với bệnh nhân. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP Hà Nội cho biết, đã lấy mẫu xét nghiệm của những người này và bước đầu cho kết quả xét nghiệm âm tính. Trường hợp Bộ trưởng Bộ KH-ĐT Nguyễn Chí Dũng (đoàn công tác của Bộ này tới Ấn Độ, qua Anh và trở về Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 2.3 tại sân bay Nội Bài)  đã xét nghiệm 3 lần và đều cho kết quả âm tính.

Tuy nhiên, theo Chủ tịch UBND TP Hà Nội, kết quả xét nghiệm âm tính chưa phải là hoàn toàn yên tâm mà thực tế cho thấy nhiều bệnh nhân còn ủ bệnh từ 7 – 10 ngày. Vì vậy TP Hà Nội khuyến cáo người dân từ vùng dịch trở về liên hệ với các cơ quan y tế (số điện thoại 0969082115, 0949396115) để được lấy mẫu xét nghiệm miễn phí; tự cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa tiếp xúc với người thân và người xung quanh. Nếu có biểu hiện mắc bệnh Covid-19 (ho khan, sốt, tức ngực) thì cần liên hệ với Trung tâm cấp cứu 115 để được đưa đến bệnh viện.

NGUYÊN KHANG

Ý kiến bạn đọc