Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Hà Nội đêm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ

Thứ Bảy 28/03/2020 | 12:25 GMT+7

VHO- Tạm đình chỉ hoạt động cơ sở kinh doanh dịch vụ, áp dụng biện pháp hạn chế tụ tập đông người từ 0h ngày 28.3… là những yêu cầu mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu nghiêm túc thực hiện trong đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19. Ghi nhận của P.V Văn Hoá trong đêm đầu tiên thực hiện Chỉ thị 15 của Thủ tướng tại Hà Nội.

Vắng lặng tại nút giao Hầm vượt Kim Liên- Lê Duẩn- Đại Cồ Việt

Nhằm gửi đến độc giả một số thay đổi của Hà Nội ngay từ những giây phút đầu tiên của Chỉ thị 15, 23h ngày 27.3, chúng tôi đã bắt đầu khởi hành từ những điểm nóng trước đây của Hà Nội. 23h15’, tại ngã tư nút giao hầm Kim Liên- Đại Cồ Việt chúng tôi đã không còn thấy cảnh hàng chục thanh niên túm năm tụm ba ngồi uống nước ở những quán nhỏ lẻ như mọi khi nữa. Để có được điều đó, lực lượng công an các phường Lê Đại Hành, Kim Liên đang túc trực và thường xuyên nhắc nhở mỗi khi có nhóm thanh niên đỗ xe lại cũng  như yêu cầu chủ các quán nước nhanh chóng dọn dẹp, thu gọn vệ sinh tại khu vực của mình. Trung úy Nguyễn Quang T- tổ trật tự công an phường Lê Đại Hành cho biết, khu vực nút giao hầm Kim Liên là địa bàn giáp ranh 4 phường nên các đối tượng bán quán xá thường lợi dụng khi công an địa bàn này truy đuổi thì lại chạy sang địa bàn khác. Tuy nhiên, để thực hiện nghiêm Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng công an các phường liên quan đều tổ chức chốt chặn, thường xuyên nhắc nhở  và kiên quyết xử lý những vi phạm tại nơi đây để không cho xảy ra tình trạng tập trung đông đảo thanh niên tại các quán trà chanh, quán nước…. Đây cũng là hình ảnh chúng tôi ghi nhận được tại ngã tư nút giao cầu vượt Ngã Tư Sở- Láng ( nơi trước đây vốn dĩ cũng là điểm nóng về việc tập trung đông thanh niên tại các quán nước). Không chỉ tại các điểm nóng trên, các cung đường đi qua chúng tôi đều thấy hình ảnh xe chức năng của công an các phường hay tổ Cảnh sát cơ động đi nhắc nhở, yêu cầu giải tán đám đông tại những khu vực còn tập trung đông người như khu vực phố Huế, Nhà Hát Lớn, xung quanh hồ Hoàn Kiếm, một số điểm trong phố cổ …

Lực lượng Cảnh sát cơ động yêu cầu giải tán đám đông tụ tập đầu phố Cầu Gỗ

   Oh ngày 28.3

   Trước sự vào cuộc khẩn trương, có trách nhiệm của các lực lượng chức năng, Hà Nội dường như chưa bao giờ vắng lặng đến thế. Chúng tôi đã cố tình đi vào những khu vực trước đây vốn là điểm nóng về việc tập trung đông du khách quốc tế hay thanh niên như xung quanh Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, khu vực phố cổ Tạ Hiện, Hàng Buồm, Hàng Bồ hay khu phố ẩm thực Tống Duy Tân- Cấm Chỉ… đều không còn thấy cảnh các quán xá sáng đèn, người ra vào nhộn nhịp tại khu vực phố cổ, phố ẩm thực như mọi khi. Và chính bản thân chúng tôi cũng phải thừa nhận rằng, trước lúc xuất phát vẫn hình dung ra một vài quán xá còn biểu hiện đối phó… chứ không nghĩ đến sự tuân thủ 100% của các hộ kinh doanh cũng như sự tăng cường kiểm tra, nhắc nhở quyết liệt của lực lượng chức năng đến như vậy. Nói về vấn đề này Trung tá Trần Việt Hưng- Phó trưởng Công an phường Trần Hưng Đạo cho biết: “Địa bàn chúng tôi có nhiều quán xá, nhà hàng và quán bar kinh doanh vào đêm nên cũng khá là phức tạp. Tuy nhiên trước việc dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, ban chỉ huy công an phường thường xuyên quán triệt nghiêm túc cũng như động viên anh em trong đơn vị thực hiện tốt các công việc của mình theo đúng Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ, kiên quyết xử lý các trường hợp cố tình vi phạm mà không có vùng cấm…”.

Phố Tây Tạ Hiện  không một bóng người

Khu phố ẩm thực đóng cửa không hoạt động.

   Tại khu vực xung quanh Hồ Hoàn Kiếm, mặc dù lực lượng công an phường sở tại thường xuyên tuần tra nhắc nhở giải tán các đám đông, thậm chí chốt chặn tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục, chúng tôi vẫn nhận được sự mời mọc ngồi uống nước của một số hộ cá nhân kinh doanh nhỏ lẻ nơi đây. Nhiều tốp thanh niên vẫn tập trung trước cửa Nhà hát múa rối nước, phía đầu đường Đinh Tiên Hoàng, Cầu Gỗ, đài phun nước, xung quanh Bờ Hồ để theo dõi từng tốp thanh niên rú ga, phóng lạng lách, bốc đầu xe… Không còn đi theo thành đoàn đông hàng chục xe như trước, mỗi nhóm thanh niên này đi theo tốp khoảng chục xe nằm trong độ tuổi còn rất trẻ, cả nam và nữ đều không đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang và khá nhiều xe có biển kiểm soát ở ngoại thành Hà Nội. Sự xuất hiện của những nhóm đua xe nhỏ lẻ này không chỉ gây sự tò mò, tập trung chờ đợi của những tốp thanh niên mà còn gây mất an toàn giao thông cho những người đi đường cũng như chính bản thân họ vây. Đi bộ ngược về phía tượng đài Cảm Tử, nơi đây tập trung khá đông thanh niên, thậm chí nhiều gia đình trẻ vẫn còn bế cả con nhỏ ngồi ăn uống, trò chuyện theo từng nhóm trên những chiếc chiếu được trải sẵn, ô tô xe máy để tràn từ vỉa hè xuống lòng đường phố Hàng Dầu. Được biết khu vực này là của hộ kinh doanh các món ăn về chân cánh gà nướng, nem chua rán… có từ rất lâu năm và nơi đây thường xuyên xảy ra những vụ xô xát, ẩu đả giữa các nhóm khách với nhau. Nhưng thực sự không hiểu sao ngay đêm đầu tiên của việc thực hiện Chỉ thị 15 mà cơ sở kinh doanh này vẫn ngang nhiên hoạt động? Lực lượng chức năng đi qua thường xuyên nhưng không nhắc nhở và nếu có nhắc nhở cũng chỉ là lấy lệ chứ không có những biện pháp cương quyết, cứng rắn hơn?  Và cho đến gần 4h sáng khi quay lại thì chúng tôi mới không còn thấy sự xuất hiện của những nhóm thanh niên tại khu vực này, thay vào đó là rác thải la liệt trên hè phố.

Gái mại dâm tập trung theo nhóm tại phố Yersin

Nói về những tồn tại  khu vực xung quanh hồ Hoàn Kiếm, một thành viên đội trật tự cho biết, một bộ phận nhỏ người dân còn mang ý thức chủ quan về dịch bệnh, mỗi khi có sự nhắc nhở, yêu cầu không tập trung đông người họ đều có thái độ hợp tác cho có lệ, nhưng khi lực lượng chức năng đi thì lại đâu vào đấy…Một trong những điểm nóng về việc tập trung đông người thường thấy là sự ngang nhiên tồn tại hoạt động chèo kéo của rất nhiều gái mại dâm tại khu vực xung quanh Bệnh viện Việt-Xô, Bệnh viện 108 và khu vực vườn hoa Yersin. Chưa nói đến việc tập trung đông người là đã vi phạm Chỉ thị 15, nhóm đối tượng gái mại dâm không chỉ là nguồn lây nhiễm rất cao trong dịch bệnh Covid-19 mà không thể kiểm soát các đối tượng tiếp xúc cũng như là ngành dịch vụ chưa được xã hội công nhận, nguồn lây nhiễm nhiều mầm mống bệnh tật…

Công an phường Hàng Trống tuần tra tại khu vực hồ Hoàn Kiếm

    Hơn 4h sáng, khi nhiều người bắt đầu đi tập thể dục, các nhóm thanh niên tập trung nhỏ lẻ giải tán, chúng tôi cũng ra về với nhiều suy nghĩ. Bên cạnh những tồn tại nhỏ như đã nêu,  thực sự chưa bao giờ thấy Hà Nội có một đêm yên bình đến như vậy. Có được những thành quả ban đầu như vậy, bên cạnh ý thức tự giác của người dân, sự vào cuộc khẩn trương, cương quyết của các ngành chức năng thì  có sự đóng góp không nhỏ của lực lượng công an thành phố Hà Nội. Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid19, các lực lượng chức năng cần phát huy hơn nữa những thành quả đã đạt được trong thời điểm đầu tiên, tiếp tục có các  biện pháp tăng cường, cương quyết xử lý những người cố tình vi phạm. Đặc biệt hơn, bản thân mỗi cá nhân chúng ta cùng cần có trách nhiệm thực hiện tốt theo các chỉ đạo, hướng dẫn của lực lượng chức năng để không chỉ vì sức khỏe cho bản thân chúng ta mà còn hướng tới vì một cộng đồng khỏe mạnh, đẩy lùi dịch bệnh…

 HOÀNG LƯƠNG

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top