Bác sĩ và dược sĩ cùng hiến máu cứu sản phụ giữa mùa dịch Covid-19

VHO – Mặc dù dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, bác sĩ Phan Văn Vỹ và dược sĩ Trần Đăng Định (công tác tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình) đã tình nguyện hiến máu để cứu sống sản phụ qua cơn nguy kịch.

Bác sĩ và dược sĩ cùng hiến máu cứu sản phụ giữa mùa dịch Covid-19 - ảnh 1

Được hiến máu, truyền máu kịp thời, sản phụ P. đã vượt qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định và xuất viện

Thông tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch cho biết, vào ngày 22.3, sản phụ Trần Thị P. (27 tuổi, ở thôn 4 Khương Hà, xã Hưng Trạch, huyện Bố Trạch) nhập viện. Sản phụ mang thai lần 2 đủ tháng chuyển dạ sinh. Do ngôi thai không lọt và có dấu hiệu suy tim thai nên bác sĩ khoa phụ sản đã trao đổi với gia đình và chuyển bệnh nhân qua phòng mổ cấp cứu lấy thai. Em bé đã chào đời khỏe mạnh với cân nặng 3,5kg.

Trong quá trình khâu vết mổ, sản phụ xuất hiện hiện tượng co hồi kém, máu chảy nhiều nên bác sĩ đã dùng thuốc co hồi tử cung kết hợp thuốc cầm máu và các kỹ thuật khác để cứu sống sản phụ. Cùng với đó, bác sĩ đã chỉ định truyền 2 đơn vị máu (nhóm máu AB) cho sản phụ.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các ngân máu đều khan hiếm, với lại sản phụ thuộc nhóm máu hiếm AB nên việc có máu để truyền gặp khó khăn. Bệnh viện đã huy động cán bộ, nhân viên nào có nhóm máu AB để hỗ trợ, hiến máu cứu người.

Ngay lúc này, bác sĩ Phan Văn Vỹ và dược sĩ Trần Đăng Định đã tình nguyện hiến 2 đơn vị máu toàn phần để cấp cứu sản phụ qua cơn nguy kịch. Được truyền máu kịch thời và điều trị tích cực, sức khỏe của sản phụ đã hoàn toàn ổn định. Ngày 30/3, hai mẹ con sản phụ Trần Thị P. đã được xuất viện.

Được biết, cùng với hành động hiến máu cứu người, cán bộ, nhân viên y tế tại Bệnh viện Đa khoa huyện Bố Trạch đã chuẩn bị sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.

PHẠM PHÚ

Ý kiến bạn đọc