Đội bóng Tây Ban Nha có 1 cầu thủ dương tính, 9 trường hợp nghi nhiễm Covid-19

VHO- Vừa hội quân tập luyện trở lại, CLB Atletico Madrid đang chơi tại giải bóng đá VĐQG Tây Ban Nha (La Liga) đã có 1 cầu thủ dương tính với Covid-19 cùng 9 trường hợp được cho là nghi nhiễm với dịch bệnh chết người này.

Theo báo chí Tây Ban Nha, hậu vệ người Brazil - Renan Lodi của Atletico Madrid được xác định dương tính với Covid-19, đồng thời 9 đồng đội của anh cũng được là nghi nghiễm với virus này.

Đội bóng Tây Ban Nha có 1 cầu thủ dương tính, 9 trường hợp nghi nhiễm Covid-19 - ảnh 1

Renan Rodi nhiễm Covid-19 khi cách ly cùng bạn gái

Sau khi La Liga cho phép các đội bóng hội quân tập luyện trở lại, tất cả các cầu thủ lẫn ban huấn luyện các CLB đang chơi tại giải đấu cao nhất “xứ đấu bò” buộc phải tiến hành xét nghiệm Covid-19, bắt đầu từ hôm thứ Tư (6.5). Theo thông tin từ 2 tờ báo thể thao hàng đầu Tây Ban Nha là Marca và AS, sau buổi kiểm tra y tế tại sân Majadahonda, CLB Atletico Madrid có 10 cầu thủ được cho là từng hoặc đang có biểu hiện nhiễm Covid-19. Trong đó, hậu vệ Renan Lodi là người duy nhất dương tính với Covid-19. CLB Atletico Madrid vẫn chưa xác nhận thông tin này nhưng theo Marca và AS, hậu vệ 22 tuổi người Brazil buộc phải cách ly ít nhất 10 ngày và đội bóng thành Madrid đã cử bác sĩ đến nhà riêng của Renan Lodi kiểm tra và chăm sóc cho cầu thủ này. 

Trước đó, Renan Lodi được cho đã cách ly ở nhà riêng với bạn gái, người được cho cũng dương tính với Covid-19, hậu vệ này không tiến hành các xét nghiệm Covid-19 cho đến thứ Tư vừa qua. Với 9 đồng đội của Renan Lodi,  may mắn là đều cho kết quả xét nghiệm âm tính, họ sẽ bắt đầu tập luyện vào hôm nay (9.5) vì đã hồi phục và không còn nối nguy lây lan.

Atletico Madrid là đội bóng đầu tiên tại La Liga ghi nhận có ca dương tính Covid-19 sau khi có lệnh tập luyện trở lại, trước đó các cầu của Real Madrid và Barcelona đều xét nghiệm cho kết quả âm tính. Sau thời gian bị tạm hoãn bởi ảnh hưởng của dịch Covid-14, La Liga đã có phép các đội bóng tập luyện trở lại và chờ đợi quyết định tiếp theo của Chính phủ.

NGỌC ÁNH

Ý kiến bạn đọc