Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Cần có chế tài chặt chẽ với các nguồn phát thải gây ô nhiễm không khí

Thứ Hai 15/06/2020 | 13:34 GMT+7

VHO- Trong những năm gần đây, ô nhiễm không khí đã trở thành vấn đề luôn nóng hổi và nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng bởi những tác động của ô nhiễm không khí (ONKK) đến sức khỏe, cuộc sống của người dân một cách rõ ràng. Tuy nhiên, các nguồn gây ô nhiễm không khí vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi.

Liên minh Năng lượng bền vững Việt Nam (VSEA) và Liên minh Phòng chống Bệnh không lây nhiễm Việt Nam (NCDs-VN) tổ chức tọa đàm “Mối quan tâm của cộng đồng về ONKK từ nguồn phát thải công nghiệp – Vấn đề mới nổi”. Tại Toạ đàm, các chuyên gia đánh giá, công nghiệp cũng là một trong ngành đóng góp rất lớn vào ô nhiễm không khí nhưng chưa được quan tâm đúng mực, cần có những giải pháp quyết liệt hơn để giải quyết các nguồn phát thải này.

Hà Nội là một trong những thành phố có mức độ ô nhiễm không khí cao

Đến từ xã Thanh Hải, huyện Thanh Liêm (Hà Nam), ông Trịnh Văn Sỹ - Hội cựu chiến binh xã cho biết,  xã Thanh Hải có đến 4,5 nhà máy xi măng. Về buổi chiều, nắng nóng như thế này cả khu vực mấy chục cây số, khói bụi mờ như sương, vài ba ngày nếu không quét dọn là bụi đầy mái nhà, dân khổ như thế mà không biết làm thế nào. Qua báo cáo đánh giá tác động xã hội môi trường của các xí nghiệp, công ty  thì các phương án, phương pháp đều tốt, nhưng khi đi vào thực hiện giỏi thì được 20,30% còn đến 80% là không thực hiện.

 Chia sẻ thêm về những tác động từ sản xuất công nghiệp đến ô nhiễm không khí, ông Đinh Hồng Tảo – Trạm y tế xã Thanh Hải đã đưa ra những con số giật mình tại địa phương với tổng số ca tử vong từ năm 2015 đến 5 tháng đầu năm 2020 là 297, tỷ lệ tử vong do ung thư là 83/297, trong đó ung thư về hô hấp chiếm tỷ lệ 39/83, gần 50%. “Với xã Thanh Hải, gần nhà máy khu công nghiệp, cách nhà máy điện than Ninh Bình 13km, nhà máy xi măng, xây dựng các vật liệu khai thác đá, bụi từ chất đá vôi, nhà máy xi măng gần nhất chỉ cách trạm y tế khoảng 1km” – Ông Tảo cho biết thêm.

Theo PGS.TS Nguyễn Huy Nga – nguyên Cục trưởng Cục Quản lý môi trường Y tế (Bộ Y tế)  nhấn mạnh, ngành công nghiệp nặng ngày càng tăng thì ô nhiễm ngày càng nặng hơn, tỷ lệ người già, trẻ em bị bệnh hen suyễn tăng nhanh, chưa kể ung thư. Những hạt bụi nhỏ mang theo chất độc nguy hại từ công nghiệp không chỉ dừng đến phổi mà còn ngấm dần đến nhiều bộ phận khác. “Phát thải từ các phương tiện cá nhân và xe máy giảm nhưng nhu cầu tiêu thụ điện khiến cho hoạt động của các nhà máy điện vẫn diễn ra bình thường. Qua bản đồ vệ tinh, chúng tôi thấy lượng phát thải từ các nhà máy điện than và khu công nghiệp ở Quảng Ninh và Ninh Bình ở phía Nam Hà Nội tăng mạnh”.

Thông qua buổi Toạ đàm, người dân và các chuyên gia mong muốn cần có quy định và biện pháp chặt chẽ hơn về quy chuẩn kỹ thuật cũng như chế tài xử lý đối với các nguồn phát thải công nghiệp và được cụ thể hóa trong các văn bản pháp luật, đặc biệt là Luật bảo vệ môi trường đang được sửa đổi, trước bối cảnh Luật Bảo vệ môi trường đang được thảo luận tại kì họp quốc hội.

VĂN THANH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top