Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Giới thiệu du lịch đảo lý Sơn qua Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong

Thứ Ba 16/06/2020 | 15:47 GMT+7

VHO- Sáng 16.6, tại Hà Nội, Ban tổ chức Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền phong 2020 lần thứ 61-2020 đã tổ chức cuộc họp báo giới thiệu giải đấu. Giải sẽ có nhiều điểm mới, gắn với thông điệp "bảo vệ chủ quyền biển đảo".

Năm nay, Giải Việt dã toàn quốc mang tên Báo Tiền Phong đã được Tổng cục Thể dục thể thao quyết định đổi tên thành Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong (gọi tắt là Tiền Phong Marathon), đánh dấu một bước phát triển mới của giải thể thao có tuổi đời lâu nhất trong làng thể thao Việt Nam.

Sau 2 lần tạm hoãn vì dịch Covid-19, Giải vô địch quốc gia Marathon và cự ly dài Báo Tiền Phong sẽ diễn ra tại đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) vào hai ngày 4 và 5.7 tới.

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức phát biểu tại cuộc họp báo

Ông Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập Báo Tiền Phong, Trưởng Ban Tổ chức giải cho biết: “Năm nay, lần đầu tiên BTC đưa giải chạy đến với hòn đảo tiền tiêu của Tổ quốc, Ban tổ chức đặt ra mục tiêu đây không đơn thuần là một giải thể thao mặc dù mang tên Giải vô địch quốc gia. Chúng tôi mong muốn đây là một sự kiện văn hóa- du lịch nhằm giới thiệu tiềm năng của đảo Lý Sơn, đồng thời tôn vinh và khẳng định chủ quyền biển đảo Tổ quốc, trong đó có quần đảo Hoàng Sa”.

Điểm đặc biệt trong hệ thống giải thưởng của Tiền Phong Marathon chính là việc Liên đoàn Điền kinh Việt Nam sẽ chứng nhận và phong đẳng cấp VĐV cấp 1, cấp kiện tướng cho cả VĐV phong trào đủ điều kiện phong đẳng cấp. Đây là giải đấu duy nhất ở Việt Nam nơi VĐV phong trào cho thể đua tài cùng các VĐV chuyên nghiệp thi đấu ở một giải VĐQG, được phong đẳng cấp khi đạt chuẩn.

Nhiều VĐV nổi tiếng như nhà vô địch SEA Games 30 Nguyễn Thị Oanh sẽ tham dự giải đấu

Tiền Phong Marathon 2020 có 87 giải thưởng với tổng giá trị gần 500 triệu đồng tiền mặt, quy tụ gần 2.000 vận động viên trong nước và quốc tế, trong đó 200 vận động viên chuyên nghiệp và hơn 1.500 vận động viên phong trào.

Ở hệ nâng cao, các VĐV sẽ tranh tài ở 8 nội dung cá nhân và đồng đội: 5km nữ tuyển, 5km nữ trẻ, 10km nam tuyển, 10km nam trẻ, bán marathon nam, bán marathon nữ, marathon nam, marathon nữ.

Trong khi đó, các VĐV phong trào sẽ tham dự ở 6 nội dung dành cho nam và nữ: 10km, bán marathon và marathon. Ở cự ly bán marathon và marathon có 3 lứa tuổi: từ 16 đến 34 tuổi; từ 35 đến 44 tuổi; từ 45 tuổi trở lên.

Hoa hậu Việt Nam Ngọc Hân và Mỹ Linh tham dự buổi họp báo

Để có thể tổ chức thành công giải đấu, báo Tiền Phong và Liên đoàn Điền kinh Việt Nam đã nhận được sự phối hợp, ủng hộ hết sức nhiệt tình của lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi, huyện đảo Lý Sơn cũng như người dân Lý Sơn. Bên cạnh việc dành một phần kinh phí làm giải thưởng cho VĐV dự giải, tỉnh Quảng Ngãi quyết định tặng vé khứ hồi tàu cao tốc đến Lý Sơn cho toàn bộ vận động viên và khách mời tham dự giải.

NGHIÊM THANH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top