Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

29 Tháng Ba 2024

Trả lại mặt bằng “sạch” cho di tích Thượng Thành

Thứ Hai 22/06/2020 | 10:04 GMT+7

VHO- Hưởng ứng phong trào Ngày Chủ nhật xanh, ngày 21.6 hơn 800 cán bộ, chiến sĩ và đoàn viên thanh niên của nhiều cơ quan trên địa bàn đã cùng chung tay tổng vệ sinh và dọn rác thải ở khu di tích Thượng Thành (Kinh thành Huế).

 Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (đội mũ) kiểm tra công tác thu gom rác thải tại di tích Thượng Thành ngày 21.6

 Sau khi hàng trăm hộ dân đã di dời nhà cửa theo chính sách của Đề án “Di dời dân cư khu vực 1 Kinh thành Huế”, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế yêu cầu chính quyền địa phương phải trả lại mặt bằng “sạch” cho di tích, để thực hiện công tác chỉnh trang, bảo tồn và phát huy giá trị di sản về lâu dài.

Chưa đến 7h sáng, nhiều cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt ở các điểm “nóng” về rác thải tại khu vực di tích Thượng Thành (đoạn từ cửa Thượng Tứ đến cửa Đông Ba). Khu vực này, ngoài rác thải sinh hoạt của hàng trăm hộ dân vừa di dời, còn rất nhiều cây xanh, cỏ dại um tùm cần được phát quang, dọn dẹp. Theo thống kê, khu vực di tích Thượng Thành từ cửa Thượng Tứ đến cửa Đông Ba có khoảng 1.490 khối rác thải cần xử lý, với khả năng thu gom rác khoảng 2 khối/người. Ngoài các chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh còn có sự “chung tay” của nhiều cán bộ, nhân viên từ nhiều đơn vị khác trên địa bàn, như Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Huế, UBND phường Thuận Thành, Đoàn Thanh niên TP.Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, Công an tỉnh...

 Trong ngày 21.6, đã có hơn 800 người đến từ các đơn vị tham gia dọn vệ sinh ở khu di tích Thượng Thành

Riêng khu vực di tích Thượng Thành, đoạn từ cửa Đông Ba đến trường Tiểu học Thuận Lộc có hơn 380 khối rác cần xử lý, với sự tham gia của 190 cán bộ các đơn vị Trung tâm Công viên cây xanh Huế, UBND phường Thuận Lộc và Công an Thành phố Huế. Theo ông Trần Song, Phó Chủ tịch UBND TP.Huế, chương trình Ngày Chủ nhật xanh của những tuần này, các đơn vị sẽ tập trung cho công tác tổng vệ sinh môi trưởng, xử lý rác thải sinh hoạt ở khu vực di tích Thượng Thành, góp phần trả lại không gian thông thoáng cho di tích. Cụ thể, các đơn vị thực hiện dọn dẹp, thu gom rác thải sinh hoạt ngoài phạm vi 242 thửa đất có nhà ở (bao gồm 242 hộ chính và 47 hộ phụ có nhà ở); và chặt hạ cây trồng trên khu vực Thượng Thành; huy động các lực lượng tham gia để vận chuyển rác thải đến địa điểm tập kết tại các vị trí theo kế hoạch.

Trong ngày 21.6, đã có hơn 800 người từ nhiều cơ quan, đoàn thể trên địa bàn tập trung vệ sinh môi trường cho một số điểm chính của khu di tích Thượng Thành qua địa bàn các phường Thuận Thành, Thuận Lộc, Thuận Hòa và Tây Lộc. Dự kiến, trong 2 tuần tới, chương trình xử lý rác thải và dọn vệ sinh sẽ thực hiện trên toàn bộ di tích Thượng Thành. Theo thống kê, tổng cộng có khoảng 2.700 khối rác thải sinh hoạt, cây cối ở khu vực di tích Thượng Thành, và sẽ có hơn 1.360 người tham gia dọn dẹp. Thượng tá Lê Văn Nhung, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thông tin, thực hiện kế hoạch của UBND tỉnh về di dời dân cư trên Thượng Thành để trả lại mặt bằng cho di tích trong thời gian qua, lực lượng vũ trang đã cùng lực lượng đoàn viên thanh niên trên địa bàn tham gia nhiều Ngày Chủ nhật xanh để dọn dẹp, tổng vệ sinh khu vực di tích Thượng Thành. Riêng trong ngày 21.6, có gần 200 cán bộ, chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đã tham gia vệ sinh, thu gom rác thải để trả lại mặt bằng cho di tích, nhằm nhanh chóng tôn tạo và phát huy di sản Huế.

 Các chiến sĩ của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế thu gom rác thải, xử lý cây xanh và cỏ dại ở di tích Thượng Thành

Không chỉ vào Ngày Chủ nhật xanh mà thời gian còn lại của các ngày trong tuần, lực lượng quân sự tỉnh đã chung tay tổng vệ sinh dọn dẹp khu vực di tích theo kế hoạch đã được UBND tỉnh giao. Thời gian qua Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cũng phối hợp với lực lượng Công binh Quân khu 4 tiến hành rà phá bom mìn ở khu vực Thượng Thành, nhằm đảm bảo an toàn khi bàn giao toàn bộ mặt bằng cho đơn vị quản lý di tích. Kiểm tra Ngày Chủ nhật xanh ở khu di tích Thượng Thành, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã động viên các lực lượng tham gia công tác thu gom rác thải, dọn dẹp vệ sinh, đồng thời yêu cầu UBND TP Huế thường xuyên theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt công việc đã giao.

Ông Phan Ngọc Thọ đề nghị, việc thu dọn rác thải phải tổ chức dứt điểm, theo hình thức “cuốn chiếu”, dọn dẹp đến đâu hoàn thành bàn giao mặt bằng đến đó. Phải bàn giao mặt bằng sạch, đảm bảo hiện trạng di tích cho Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế quản lý. 

 SƠN THÙY

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top