Menu
  1. Chính trị
  2. Văn hóa
  3. Nghệ thuật
  4. Giải trí
  5. Du lịch
  6. Thể thao
  7. Gia đình
  8. Kinh tế
  9. Ẩm thực
  10. Đời sống
  11. Nhịp sống số
  12. Pháp luật
  13. Thế giới

28 Tháng Ba 2024

Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM

Thứ Sáu 26/06/2020 | 16:29 GMT+7

VHO - Sáng nay 26.6, Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII (giai đoạn 2015-2020) do Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP tổ chức chính thức khai mạc.

Đến dự Đại hội có Phó Thủ tướng Thường trực Chính Phủ Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh và gần 1.200 đại biểu là Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng Lực lượng vũ trang; Anh hùng Lao động; lão thành cách mạng; các khách mời trung ương; lãnh đạo 33 tỉnh, thành phố khu vực miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ, lãnh đạo TP.HCM cùng các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Các điển hình tiêu biểu được tuyên dương tại Đại hội

Với chủ đề “Năng động – Đổi mới – Sáng tạo”, Đại hội là dịp TP.HCM tổng kết, đánh giá kết quả phong trào thi đua yêu nước, công tác khen thưởng, công tác phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến từ sau Đại hội Thi đua yêu nước lần VI đến nay. Đồng thời, khen thưởng, biểu dương các phong trào thi đua yêu nước, các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc, các gương điển hình tiên tiến các cấp, các ngành, các lĩnh vực, các thành phần kinh tế, các tầng lớp nhân dân, dân tộc trên địa bàn thành phố. Đại hội lần này đã có 85 tập thể và 102 cá nhân được tôn vinh, trong đó có 2 cá nhân được nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba và 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động Hạng Nhì.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thành Phong cho biết, phong trào thi đua yêu nước thành phố đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình, nhân tố tiêu biểu mới, nhiều tập thể cá nhân với hàng nghìn sáng kiến, giải pháp hữu ích trên nhiều lĩnh vực khác nhau, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. Đặc biệt, số người lao động được tuyên dương trong đợt này đạt gần 40%, trong khi ở các kỳ đại hội trước chỉ hơn 20%, cho thấy được sự sáng tạo thi đua ngày càng được đẩy mạnh hơn trong quần chúng nhân dân. “Chỉ có thi đua, chúng ta mới tạo ra sự đột phá và huy động được nguồn lực to lớn của xã hội để phát triển. Và qua thi đua, chúng ta mới hình thành được môi trường tốt cho đổi mới sáng tạo. Do đó thành phố sẽ tiếp tục tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua yêu nước trở thành một xu hướng chủ đạo của xã hội”, Chủ tịch UBND TP.HCM nhấn mạnh.

Đại hội Thi đua yêu nước TP.HCM lần thứ VII đề ra phương hướng cho phong trào thi đua trong 5 năm tới, góp phần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng tại TP.HCM. Ngoài ra Đại hội cũng chọn ra những đại biểu xuất sắc, tiêu biểu đại diện cho thành phố tham dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sắp tới.

HỒNG HẠNH

Print

Danh mục tin bài

«Tháng Ba 2024»
T2T3T4T5T6T7CN
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
293031
1234567

© BÁO VĂN HÓA ĐIỆN TỬ
Cơ quan chủ quản: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Giấy phép Báo điện tử số: 422/GP-BTTTT cấp ngày 19.8.2016
Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa. Mọi hành động sử dụng nội dung đăng tải trên Báo điện tử Văn hóa tại địa chỉ www.baovanhoa.vn phải có sự đồng ý bằng văn bản của Báo điện tử Văn hóa.
Liên hệ quảng cáo: 024.8220036

Tổng Biên tập: NGUYỄN ANH VŨ

Phó tổng Biên tập: PHAN THANH NAM

Phó tổng Biên tập: NGUYỄN VĂN MƯỜI

Tòa soạn: 124 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Điện thoại: 024.38220036 - FAX: 024.38229302

Email: baovanhoa@fpt.vn

Close 2024 Bản quyền thuộc về Báo Văn hóa
Back To Top