Dừng tổ chức Festival Huế 2020: Đáng tiếc, nhưng không thể khác được

VHO- Cộng đồng nhân dân địa phương và du khách đang háo hức chờ đợi chuỗi sự kiện văn hóa nghệ thuật đặc sắc của Festival Huế 2020 sẽ diễn ra vào những ngày cuối tháng 8 này, nhưng vì ảnh hưởng và diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế đã quyết định dừng tổ chức...

Dừng tổ chức Festival Huế 2020: Đáng tiếc, nhưng không thể khác được - Anh 1

 Chương trình trình diễn áo dài tại các kỳ Festival Huế luôn hấp dẫn du khách

 Dù có nhiều tiếc nuối, nhưng vấn đề an toàn của người dân phải được đặt lên trên hết. Ngày 1.8, Trung tâm Festival Huế đã có thư gửi đến các nhà tài trợ, các đoàn nghệ thuật, hãng lữ hành, du khách và nhân dân địa phương để thông báo việc dừng tổ chức Festival Huế 2020 (dự kiến diễn ra từ 26 đến 31.8). Đây là chủ trương của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế trong cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh vào sáng 31.7. Sau đó, UBND tỉnh đã trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy và được đồng ý. Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho rằng, đây là sự việc đáng tiếc nhưng không thể làm khác được.

Trước đó, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã hai lần điều chỉnh thời gian tổ chức Festival Huế 2020. Lần đầu tiên, dự kiến Festival sẽ diễn ra vào đầu tháng 4, nhưng cũng bởi tình hình dịch bệnh nên đã được quyết định lùi vào dịp Quốc khánh 2.9, nhằm tạo cơ hội để kích cầu du lịch nội địa. Tiếp đó là điều chỉnh tổ chức sớm hơn hai ngày, từ 26 đến 31.8, để tránh trùng với chương trình cầu truyền hình (dự kiến diễn ra đúng ngày 2.9). Cùng với việc điều chỉnh thời gian, các chương trình chính của Festival Huế 2020 cũng đã được “lên khuôn”, nhiều đoàn nghệ thuật và các nghệ sĩ nổi tiếng trong nước đã xác nhận tham gia. Kịch bản của các chương trình “đinh” cũng đã hoàn tất. Trong đó, có nhiều chương trình nghệ thuật “hoành tráng”, hấp dẫn như: trình diễn “Áo dài di sản” tại danh thắng Hồ Tịnh Tâm; lễ hội đường phố với “Sắc màu văn hóa” sẽ tái hiện nhiều nghi lễ, lễ hội dân gian truyền thống của các địa phương xứ Huế, trình diễn trang phục các nước ASEAN; chương trình nghệ thuật “Ai đã đặt tên cho dòng sông”; chương trình âm nhạc Trịnh Công Sơn; chương trình Nhạc hội điện tử...

Dừng tổ chức Festival Huế 2020: Đáng tiếc, nhưng không thể khác được - Anh 2

 Lễ hội đường phố của Festival Huế là điểm nhấn thu hút cộng đồng và du khách

Thậm chí, thư mời các cơ quan báo chí cử phóng viên tác nghiệp tại Festival Huế 2020 cũng đã được gửi đi, Ban Tổ chức đã nhận được thông tin phóng viên đăng ký. Người dân địa phương và du khách đang háo hức mong chờ và lên kế hoạch đến Huế để thưởng thức chuỗi các sự kiện nghệ thuật đặc sắc vào những ngày cuối tháng 8 này... Ông Huỳnh Tiến Đạt, Giám đốc Trung tâm Festival Huế cho biết: “Nhiều đoàn nghệ thuật đã xác nhận tham gia, các nghệ sĩ đã liên tục luyện tập tiết mục; các chương trình nghệ thuật “lên khuôn” hoàn chỉnh và chờ ngày biểu diễn... Nhưng rất tiếc, chúng tôi buộc dừng lại kỳ Festival Huế 2020 này vì sự an toàn cho nghệ sĩ, du khách và cả cộng đồng. Hiện nay, việc quan trọng nhất là phải tập trung sức lực cùng cả nước thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh”.

“Đây là quyết định khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến công sức, nỗ lực không chỉ của Ban tổ chức, mà cả với các nhà tài trợ, các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, các đối tác thực hiện chương trình Festival Huế 2020 và nhiều đơn vị du lịch trong và ngoài tỉnh. Ban tổ chức chân thành cảm ơn và ghi nhận những tình cảm, tâm huyết của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân dành cho Festival Huế, mong rằng công chúng, du khách, các nhà tài trợ, đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ và các đơn vị tham gia sản xuất chương trình, đồng cảm, chia sẻ với quyết định khó khăn này của Ban tổ chức”, ông Huỳnh Tiến Đạt nói.

Ông Đạt cũng thông tin: Ban tổ chức sẽ nghiên cứu về kế hoạch điều chỉnh, để xác định thời gian tổ chức Festival Huế phù hợp và sẽ thông báo trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Đây là quyết định khó khăn, ảnh hưởng rất lớn đến công sức, nỗ lực không chỉ của Ban tổ chức, mà cả với các nhà tài trợ, các đoàn nghệ thuật, nghệ sĩ, các đối tác thực hiện chương trình Festival Huế 2020 và các đơn vị du lịch trong, ngoài tỉnh. Ban tổ chức chân thành cảm ơn và ghi nhận những tình cảm, tâm huyết của quý cơ quan, đơn vị, cá nhân dành cho Festival Huế…

(Ông HUỲNH TIẾN ĐẠT, Giám đốc Trung tâm Festival Huế)

SƠN THÙY

Ý kiến bạn đọc