TP.HCM: Từ 5.8 không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt

VHO- Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố tăng cường kiểm tra, xử phạt những trường hợp không đeo khẩu trang tại những nơi cộng cộng từ ngày 5.8.

Chiều ngày 3.8, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 TP.HCM đã tổ chức họp giao ban trực tuyến về tình hình dịch bệnh diễn ra trên địa bàn. Tham dự và chủ trì buổi họp có Ủy viên Bộ Chính Trị, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND Thành phố ông Nguyễn Thành Phong.

Tại buổi họp, GS.TS Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Lâm Đồng xác nhận một trường hợp mắc Covid-19 là bệnh nhân người Nhật, Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư nông nghiệp Hokkaido Lotus mắc Covid-19 sau khi về nước vào ngày 31.7. 

Theo thông tin từ Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng, bệnh nhân người Nhật nói trên làm việc ở Việt Nam 2 năm, chủ yếu ở Đà Lạt. Tuy nhiên từ ngày 17-19.7, ông này đã bay từ Đà Lạt về TP.HCM trên chuyến bay VN7385. Trong 2 ngày lưu trú tại TP.HCM, bệnh nhân người Nhật này đã đi và ghé nhiều nơi trên địa bàn thành phố.  Hiện tại cơ quan chức năng đã truy dấu vết được 28 người có tiếp xúc gần với bệnh nhân này đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 27 trường hợp đang chờ kết quả.

TP.HCM: Từ 5.8 không đeo khẩu trang nơi công cộng sẽ bị xử phạt - ảnh 1

Giám đốc Sở Y tế TP.HCM báo cáo tại buổi họp

Ngoài ra, về công tác giám sát số người từ Đà Nẵng về TP.HCM là 36.754 trường hợp khai báo y tế, trong đó đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm cho 23.949 trường hợp, qua đó có kết quả 5.563 trường hợp âm tính, các mẫu còn lại chờ kết quả. Bên cạnh đó hiện TP.HCM hiện có 237 trường hợp có các triệu chứng hô hấp, không ai diễn tiến nặng đang được tiến hành cách ly theo dõi và lấy mẫu xét nghiệm, GS TS Nguyễn Tấn Bỉnh cho biết thêm.
Phát biểu tại buổi họp, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thiện Nhân cho rằng: Hiện nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn thành phố vẫn an toàn, tuy nhiên vẫn có hai nguy cơ lớn đó là người từ vùng dịch Đà Nẵng về và người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Do đó cần phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian tới. Đồng thời tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức phòng, ngừa dịch bệnh, đặc biệt là việc đeo khẩu trang là biện pháp phòng ngừa hàng đầu.

Cũng tại cuộc họp, Chủ tịch UBDN TP.HCM đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thành phố phải thực hiện kiểm tra, xử phạt những người không đeo khẩu trang tại những nơi công cộng trên địa bàn thành phố từ ngày 5.8.  Ngoài ra yêu cầu các Sở, ngành, quận,huyện phải thông tin đến người dân những điểm bán khẩu trang trên địa bàn thành phố.

NGUYỄN HIẾU

Ý kiến bạn đọc