Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng

VHO-Sáng nay 24.9, gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đưa ông về nơi an nghỉ cuối cùng.

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 1

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 2

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 3

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 4

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 5

Rất đông bạn bè, đồng nghiệp, người thân đến tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương tại Nhà tang lễ Bộ Quốc phòng, Hà Nội

Sau hơn nửa năm chống chọi với bệnh tật, nhạc sĩ Phó Đức Phương đã từ trần vào hồi 12h18 ngày 19.9.2020, hưởng thọ 77 tuổi. Sự ra đi của ông đã để lại nỗi tiếc thương vô hạn cho gia đình, bạn bè, những người yêu quý ông.

11h ngày 24.9, gia đình tiến hành lễ nhập quan. Lễ viếng cố nhạc sĩ bắt đầu từ 11h30 tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng (Hà Nội). Lễ truy điệu diễn ra lúc 12h50 cùng ngày. Sau khi hỏa táng, gia đình, đồng nghiệp sẽ đưa cố nhạc sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng là Công viên tưởng niệm Thiên Đức (Phú Thọ).

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 6

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 7

Nghẹn ngào ghi sổ tang

Tiễn đưa nhạc sĩ Phó Đức Phương về nơi an nghỉ cuối cùng - Anh 8

Tiễn biệt người nhạc sĩ tài hoa

Nhạc sĩ Phó Đức Phương sinh năm 1944 ở Hưng Yên. Ông nổi tiếng với nhiều ca khúc như Chảy đi sông ơi, Hồ trên núi, Trên đỉnh Phù Vân, Một thoáng Tây Hồ, Huyền thoại hồ núi Cốc, Khúc hát phiêu ly... Ông từng là Giám đốc Trung tâm bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam và giữ chức Phó chủ tịch Hội Âm nhạc Hà Nội. Năm 2001, ông được tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật.

XUÂN TRẦN

Ý kiến bạn đọc