Gần 300 doanh nghiệp du lịch sẽ tham gia gian hàng tại VITM Hà Nội 2020

VHO- “Dù số lượng gian hàng giảm đi hơn 50%, chỉ còn 250 gian nhưng Hội chợ du lịch quốc tế Việt Nam (VITM) Hà Nội 2020 sẽ vẫn diễn ra, thể hiện quyết tâm hồi phục sau đại dịch Covid-19, phát triển nhanh đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn”, ông Vũ Thế Bình, Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Du lịch Việt Nam, Trưởng ban tổ chức VITM 2020 cho biết tại cuộc họp báo ngày 6.11 thông tin về Hội chợ.

Gần 300 doanh nghiệp du lịch sẽ tham gia gian hàng tại VITM Hà Nội 2020 - Anh 1

Ngày 6.11, tại Hà Nội, Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu Hội chợ du lịch quốc tế VITM Hà Nội 2020

Sau nhiều lần bị trì hoãn do ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, Hiệp hội Du lịch Việt Nam quyết định tổ chức VITM Hà Nội 2020 từ ngày 18 đến 21.11 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội. Hội chợ sẽ có sự tham gia của hơn 300 doanh nghiệp du lịch, các hãng hàng không, đơn vị cung cấp dịch vụ; đại diện cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, trung tâm xúc tiến du lịch, hiệp hội du lịch 47 tỉnh/ thành trên cả nước và 6 quốc gia/ vùng lãnh thổ (Thái Lan, Peru, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Colombia).

Với chủ đề xuyên suốt Hội chợ là Chuyển đổi số để phát triển du lịch Việt Nam ngành Du lịch sẽ thể hiện sự tiên phong trong chuyển đổi số, góp phần quan trọng trong việc phát triển ngành kinh tế số của đất nước và đưa Du lịch Việt Nam phát triển mạnh mẽ trở lại sau đại dịch. Trước khi chính thức diễn ra Hội chợ, Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã tổ chức Diễn đàn Chuyển đổi số để phát triển du lịch Việt Nam để các cơ quan quản lý nhà nước về du lịch, doanh nghiệp du lịch trao đổi kinh nghiệm, xu thế phát triển, sáng kiến trong phát triển du lịch gắn với ứng dụng công nghệ thông tin.  

Tại Hội chợ, các doanh nghiệp sẽ có khu vực riêng để giới thiệu chương trình, phần mềm, ứng dụng chuyển đổi số cho doanh nghiệp du lịch. Hiệp hội Du lịch Việt Nam đã lựa chọn và giới thiệu một số doanh nghiệp Việt Nam đã phát triển công cụ, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động kinh doanh du lịch như: Hahalolo, Luxstay, Gotadi, Vplus, Toàn Dũng Media…

Gần 300 doanh nghiệp du lịch sẽ tham gia gian hàng tại VITM Hà Nội 2020 - Anh 2

VITM là một sự kiện du lịch quốc gia được Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên

Không thể thiếu trong các kỳ VITM là các gói kích cầu, tour và vé máy bay giá rẻ. Năm nay, các doanh nghiệp sẽ vẫn tiếp tục đưa ra các gói kích cầu hấp dẫn, trong đó có những gói giảm giá sâu từ 30- 40% nhưng có sản phẩm giá hợp lý trong mùa dịch Covid-19, chú trọng nâng cấp về chất lượng dịch vụ.

Tại Hội chợ năm nay, Ban tổ chức sẽ tổ chức Lễ vinh danh các doanh nghiệp và cá nhân tiêu biểu của Hiệp hội Du lịch Việt Nam năm 2019 (VITA Awards) nhằm vinh danh kịp thời cho các nhân, tập thể có thành tích xuất sắc và đóng góp quan trọng trong các hoạt động du lịch, góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua, nâng cao chất lượng dịch vụ, tính chuyên nghiệp, từng bước xây dựng thương hiệu du lịch. Năm nay, lần đầu tiên Ban tổ chức vinh danh các nhà báo có đóng góp cho công tác tuyên truyền quảng bá du lịch…

Ngày 20.11, trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra Hội thảo xây dựng tiêu chí xếp hạng đầu bếp Việt Nam. Tại Hội thảo, các đại biểu sẽ nghe báo cáo dự thảo Tiêu chí xếp hạng đầu bếp Việt Nam; thảo luận, trao đổi, góp ý để hoàn thiện tiêu chí. Hội thảo sẽ thống nhất thông qua Tiêu chí xếp hạng đầu bếp Việt Nam. Hiệp hội Du lịch Việt Nam sau đó sẽ giao cho Ban Đào tạo và Hội Đầu bếp Việt Nam phối hợp với các cơ sở đào tạo du lịch xây dựng và triển khai Kế hoạch xếp hạng đầu bếp Việt Nam.

Một nội dung rất quan trọng khác của Hội chợ năm nay là chương trình Liên kết- sức mạnh du lịch Việt Nam do Sở Du lịch và Hiệp hội Du lịch TP.HCM phối hợp với Hiệp hội Lữ hành Việt Nam, Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng và một số Hiệp hội Du lịch tổ chức. Đây là dịp để các doanh nghiệp du lịch trên cả nước gặp gỡ, trao đổi, liên kết phát triển, cùng hiến kế khắc phục du lịch hậu Covid-19 và để phát triển du lịch Việt Nam trong tương lai.

THÚY HÀ

Ý kiến bạn đọc