Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng

VHO-Vào những ngày cận Tết Nguyên đán, người dân Thủ đô thường tìm đến phố Phùng Hưng để tìm lại những hình ảnh Tết xưa trong lòng Hà Nội. Thế nhưng năm nay, do lo ngại sự bùng phát trở lại của dịch COVID – 19 nên khu chợ Tết trên phố Phùng Hưng rất vắng người qua lại.

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 1

Chợ Tết truyền thống Phùng Hưng vắng khách tham quan, mua sắm bởi tâm lý lo ngại dịch COVID - 19 của người dân Thủ đô

Là một người Mỹ đã sinh sống và làm việc ở Việt Nam được 4 năm, Kevin Coster chia sẻ: “Mình ở Hà Nội đã được 4 năm, những năm trước đây không khí Tết tại các khu chợ ở Hà Nội rất đông vui, náo nhiệt. Năm nay ghé thăm khu chợ trên phố Phùng Hưng mình thấy khung cảnh rất vắng vẻ nên có phần hụt hẫng”.

“Người dân ở đất nước các bạn có tinh thần cao trong phòng chống dịch COVID – 19 bởi ngay sau khi xuất hiện các ổ dịch ngoài cộng đồng họ đã tự ý thức và hạn chế việc đi ra ngoài. Mình cũng rất yên tâm khi ở Việt Nam trong thời điểm này”, Kevin Coster thông tin thêm.

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 2

Các mặt hàng được bày bán tại đây bao gồm lương thực, thực phẩm và đồ trang trí ngày Tết

Anh Phạm Quang Minh chủ của một gian hàng trong khu chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng cho biết, dịch COVID – 19 bùng phát trở lại ảnh hưởng rất nhiều tới công việc buôn bán của anh và những tiểu thương khác trong chợ. Dù biết chợ sẽ vắng khách nhưng anh vẫn tiếp tục bán hàng bởi lượng hàng hóa được chuẩn bị từ trước đó khá lớn. Dịch bùng phát bất ngờ khiến các tiểu thương không kịp xoay sở.

Trước đó, thay vì khai mạc Chợ hoa Tết truyền thống gắn với các hoạt động tại Không gian phố bích họa Phùng Hưng, vào tối 29/1 UBND quận Hoàn Kiếm quyết định không tổ chức lễ khai mạc, mà chỉ tổ chức hoạt động chợ hoa Tết và Không gian phố bích họa Phùng Hưng để tránh tụ tập đông người

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 3

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 4

Năm nay gian hàng bày bán tranh dân gian Đông Hồ và gian trưng bày nghệ thuật thư pháp xuất hiện rất ít 

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 5

Do vắng khách nên nhiều cửa hàng không thấy bóng dáng người trông coi

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 6

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 7

Khách tham quan và người mua hàng khi ghé thăm khu chợ đều tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 8

Ghi nhận của PV Văn Hóa tại khu chợ hoa Hàng Lược cho thấy, hoạt động buôn bán phục vụ Tết Nguyên đán  vẫn diễn ra bình thường nhưng lượng người mua có phần giảm đi nhiều so với các năm trước.

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 9

Khung cảnh ảm đạm của chợ Tết truyền thống trên phố Phùng Hưng - Anh 10

Các tiểu thương tại chợ hoa Hàng Lược thông tin, phần lớn giá thành của các mặt hàng Tết đều có phần giảm xuống so với hồi đầu tuần trước. Đây cũng là cách để làm tăng sức mua của người dân. Bên cạnh đó, công tác đảm bảo an ninh và phòng chống dịch bệnh cũng đã được UBND quận Hoàn Kiếm chủ động triển khai từ nhiều ngày trước đó khiến người dân yên tâm đi chợ sắm Tết.

Bài và ảnh: VŨ MỪNG 

Ý kiến bạn đọc