Quảng Nam: Cách ly 21 ngày đối với người về từ các địa điểm có dịch Covid-19

VHO- Tỉnh Quảng Nam sẽ thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đủ 3 lần đối với những người tiếp xúc gần với ca bệnh; người có đi đến hoặc trở về từ các địa điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và thông báo cụ thể của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam.

Quảng Nam: Cách ly 21 ngày đối với người về từ các địa điểm có dịch Covid-19 - Anh 1

Cán bộ y tế Quảng Nam kiểm tra thân nhiệt các trường hợp cách ly trong đợt dịch Covid-19 xảy ra vào tháng 7.2020

Ông Nguyễn Hồng Quang- Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, vừa ký công văn về việc cách ly y tế, theo dõi sức khỏe người từ các địa phương có ca dương tính với Covid-19 về Quảng Nam. 
Theo đó, trước diễn biến hết sức nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu thực hiện cách ly y tế tập trung 21 ngày (kể từ ngày cuối cùng tiếp xúc với F0/ kể từ ngày cuối cùng đi đến, đi về từ các địa điểm) và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần đối với tất cả các trường hợp F1 (tiếp xúc gần với ca bệnh);  Người có đi đến, về từ các địa điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và thông báo cụ thể của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam; Người có đi đến, về từ các huyện, thị xã, thành phố hoặc địa điểm thuộc các tỉnh đang áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ. 
Cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 21 ngày và lấy mẫu xét nghiệm 03 lần đối với tất cả các trường hợp F2 (tiếp xúc gần F1);  Người đi đến, về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh chưa qua 21 ngày; Người có đi đến, về từ các huyện, thị xã, thành phố hoặc địa điểm thuộc các tỉnh đang áp dụng biện pháp phong tỏa, giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ.
Tự theo dõi sức khỏe đối với những người đi đến, về từ tỉnh Hải Dương và tỉnh Quảng Ninh đã qua 21 ngày; Người sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung; Người đi đến, về từ các địa phương có ca dương tính không thuộc các điểm nêu trên.
Ngoài ra, UBND tỉnh yêu cầu ngành y tế tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm tất cả những người đã từng đi đến, về từ TP. Chí Linh (tỉnh Hải Dương ) trong thời gian từ ngày 1.1 và Sân bay quốc tế Vân Đồn (tỉnh Quảng Ninh) từ ngày 5.1.
Đồng thời giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội yêu cầu đơn vị trúng thầu cung cấp quà (hiện vật) tặng các gia đình chính sách, người có công trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với người và phương tiện vận chuyển quà đến các xã, phường, thị trấn. Phối hợp với các đơn vị liên quan, UBND cấp xã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong quá trình tiếp nhận, tặng quà và thắp hương tại các gia đình chính sách.
Trước đó, UBND tỉnh Quảng Nam có Công văn yêu cầu các địa phương, các ngành liên quan thực hiện phương án cách ly y tế tập trung đủ 14 ngày đối với các trường hợp đã đi đến các địa điểm, mốc thời gian theo thông báo khẩn của Bộ Y tế và thông báo cụ thể của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Nam; thực hiện xét nghiệm SAR-CoV-2 đủ 02 lần theo quy định. Hết thời hạn cách ly tập trung phải tiếp tục thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú trong vòng 14 ngày. Trong khoảng thời gian này, nghiêm túc thực hiện 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế).

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Quảng Nam, hiện tại tỉnh này đang thực hiện cách ly tập trung 399 người về từ các vùng dịch. Trong số này, CDC Quảng Nam đã thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 271 người và đã cho kết quả âm tính đối với 200 trường hợp; còn 71 mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả. 

THU HOÀI
 

Ý kiến bạn đọc